Lý do ông Tất Thành Cang tiếp tục vắng mặt buổi tiếp xúc cử tri

Sự kiện: Tin nóng

Theo ban tổ chức, buổi tiếp xúc cử tri quận 10 hôm nay 15/6, đại biểu Tất Thành Cang xin vắng mặt vì bận công tác. Trước đó 2 lần gần nhất tiếp xúc cử tri, ông Tất Thành Cang cũng vắng mặt.

Ngày 15/6, Đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 11 tiếp xúc cử tri quận 10 trước kì họp lần thứ 20 HĐND TPHCM khoá IX. Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri gồm các ông Trần Xuân Điền (Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở - Bộ Công thương tại TPHCM), Hoà thượng Thích Thiện Tánh (Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam). Riêng đại biểu Tất Thành Cang bận công tác đã vắng mặt.

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt tổ đại biểu, ông Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng uỷ khối cơ sở - Bộ Công thương tại TPHCM trình bày các nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 20 HĐND TPHCM khoá IX sắp tới.

Đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 11 tiếp xúc cử tri quận 10 trước kì họp lần thứ 20 HĐND TPHCM khoá IX. Ảnh Văn Minh

Đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 11 tiếp xúc cử tri quận 10 trước kì họp lần thứ 20 HĐND TPHCM khoá IX. Ảnh Văn Minh

Ở phần trình bày ý kiến, cử tri quận 10 phản ánh tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn TPHCM trong thời gian vừa qua có diễn biến phức tạp, nhất là các quận huyện ven thành phố. Tình trạng ngập nước ở TPHCM cũng gây phiền phức cho người dân. Dù TPHCM chi hàng nghìn tỷ đồng để chống ngập nhưng TPHCM vẫn còn 22 điểm ngập nước.

Vấn đề an ninh trật tự thời gian qua thường xảy ra những vụ án giết người, giết người thân, băng nhóm tội phạm (điển hình như vụ băng nhóm 200 thanh niên mặc áo cam), tội phạm ma tuý, tín dụng đen len lỏi vào các ngõ hẻm... Cử tri quận 10 đề nghị TPHCM xử lý nghiêm vừa giáo dục vừa răn đe và công khai để dân biết.

Đại biểu Trần Xuân Điền cho biết, hiện nay các điểm ngập của TPHCM đã giảm bớt. Ở quận 10 không còn điểm ngập nhưng ở các quận huyện khác của thành phố vẫn còn. Thời gian qua, TPHCM đang cố gắng từng bước có giải pháp giảm ngập trong thời gian tới. Thường trực HĐND TPHCM ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri. 

Về vấn đề an ninh trật tự, các tờ rơi quảng cáo tín dụng đen trên địa bàn, ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND quận 10 cho biết đây là vấn nạn và khó khăn trong công tác quản lý liên quan đến đối tượng cho vay lãi nặng. Đặc biệt là tình trạng dán các tờ rơi quảng cáo tín dụng đen ở các cột điện, trụ đèn giao thông.

 Theo ông Khoa, địa phương chủ yếu xử lý phần ngọt đó là ra quân tuyên truyền, xóa gỡ các tờ quảng cáo tín dụng đen ở khu vực công cộng. Về vấn đề tín dụng đen cho vay lãi nặng, ông Khoa mong đại biểu HĐND TPHCM có ý kiến trước HĐND TPHCM trong kỳ họp sắp tới để có giải pháp giải quyết căn cơ vấn nạn này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tất Thành Cang đề nghị chưa thông qua đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

Nếu đề xuất này được thông qua, sẽ có hơn 10.000 người lao động ở TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN