Lũ lớn, hàng ngàn ngôi nhà ở Bình Định lại bị ngập nặng

Mưa to cộng với nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về đã khiến hàng ngàn ngôi nhà từ TP Quy Nhơn đến các huyện, thị xã tỉnh Bình Định bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị chị cắt.

Trưa 4-12, mưa to kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về đã nhấn chìm gần như toàn tuyến Tỉnh lộ DT 640 nối từ trung tâm huyện Tuy Phước đến các xã khu Đông huyện ngập sâu từ 1m-2m. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở địa phương này cũng chìm trong biển nước, nơi ngập sâu hơn 1m, khiến nhiều nơi bị chia cắt. Để qua các đoạn đường này, người dân phải dùng đò hoặc xe vận tải lớn để trung chuyển.

Lũ lớn, hàng ngàn ngôi nhà ở Bình Định lại bị ngập nặng - 1

Người dân Bình Định phải lội nước để vào nhà

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuy Phước, đến trưa cùng ngày, toàn huyện có hơn 2.060 căn nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 0,7 đến 1 mét, nhiều khu dân cư ở các địa phương như: thị trấn Tuy Phước và các xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa bị chia cắt trong lũ.

Một trong những địa phương đang bị ngập nặng nhất của huyện Tuy Phước là xã Phước Thuận. Theo ông Phan Thế Khoa, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, đến 10 giờ sáng cùng ngày, toàn xã đã có 6/8 thôn bị chia cắt hoàn toàn. "Hiện tại, về lương thực thì người dân địa phương chuẩn bị đủ dùng trong vài ngày đến. Tuy nhiên, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn xã đang lo lắng vì thiếu nguồn nước sạch trầm trọng", ông Khoa lo lắng.

Lũ lớn, hàng ngàn ngôi nhà ở Bình Định lại bị ngập nặng - 2

Nhiều khu dân cư tỉnh Bình Định lại bị ngập nặng

Tại TP Quy Nhơn, nước lũ cũng khiến nhiều khu vực trong và ngoại thành chìm trong biển nước. Trong đó, các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu bị ngập nặng nhất. Tại những nơi này, nhiều tuyến đường bị ngập sâu hơn 1m và không ít nhà dân vùng trũng ngập gần 2m, gây khó khăn cho người dân trong việc sinh hoạt cũng như đi lại.

Lũ lớn, hàng ngàn ngôi nhà ở Bình Định lại bị ngập nặng - 3

Vừa dọn dẹp trong đợt lũ trước được vài ngày, giờ Trường THPT Số 1 Tuy Phước lại chìm trong biển nước

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, đến trưa cùng ngày, địa phương khoảng 4.000 hộ bị ngập nước. Trong đó, nặng nhất là các huyện Tuy Phước, Phù cát và TP Quy Nhơn. Cùng ngày, Sở GD-ĐT Bình Định cũng cho toàn bộ học sinh các cấp ở ngoại thành Quy Nhơn và các huyện, thị xã trong tỉnh nghỉ học.

Miền Trung lũ lên nhanh, miền Nam triều cường nguy cơ đạt đỉnh

Mưa lớn đang khiến nước lũ trên các sông ở miền Trung lên nhanh, trong khi đó, triều cường tại miền Nam có thể đạt đỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tú (Người lao động)
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN