Miền Trung lũ lên nhanh, miền Nam triều cường nguy cơ đạt đỉnh

Mưa lớn đang khiến nước lũ trên các sông ở miền Trung lên nhanh, trong khi đó, triều cường tại miền Nam có thể đạt đỉnh và gây ngập lụt cho các tỉnh TP HCM, Vĩnh Long…

Miền Trung lũ lên nhanh, miền Nam triều cường nguy cơ đạt đỉnh - 1

Nước lũ tại miền Trung lên nhanh, nhiều nơi bị ngập. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (4/12), miền Bắc có nắng nhẹ vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-25 độ C; đêm và sáng sớm sớm trời se lạnh, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.

Tại miền Trung, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ còn mưa đến hết ngày mai với lượng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 6/12, mưa lớn sẽ giảm dần.

Mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến mực nước trên các sông miền Trung đều lên nhanh, dự báo sáng nay, lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên, thượng lưu sông Ba tiếp tục lên; các sông ở Quảng Ngãi, Khánh Hòa có khả năng lên lại.

Nước lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ ở mức 4,7m, trên BĐ3 0,2m; sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 9m, trên BĐ3 1m; sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 10,5m, trên BĐ3 1m.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận và Gia Lai.

Do có mưa, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế giữ ở mức 22-25 độ ban ngày, đêm lạnh 19-22 độ. Các tỉnh Trung Bộ ở mức 25-28 độ, khu vực Nam Trung Bộ dao động 28-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên cũng se lạnh do có mưa, cao nhất ban ngày từ 26-29 độ, đêm lạnh 20-23 độ. Riêng Đà Lạt, ngày se lạnh 23-24 độ, đêm rét 16-17 độ.

Tại các tỉnh Nam Bộ, hôm nay tăng nhiệt, trời nắng 30-33 độ, chiều tối có mưa rào rải rác.

Đáng lưu ý, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên nhanh theo triều, có khả năng đạt đỉnh vào ngày 5-6/12.

Khi đó, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 2,3m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,2m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên mức 1,63m trên BĐ3 0,13m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày từ 5-7h và từ 18-20h).

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp tại TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 -4m. Biển động mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN