LHQ: Tên lửa Triều Tiên dùng linh kiện Anh, Mỹ

Các chuyên gia Liên Hợp Quốc tiết lộ tên lửa Unha-3 của Triều Tiên sử dụng linh kiện từ Hàn Quốc, Anh và Mỹ.

Trong một báo cáo mới đây, các chuyên gia LHQ cũng phát hiện thấy tên lửa của Triều Tiên sử dụng linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc và Thụy Điển, trong khi các tên lửa Scud sản xuất bởi Liên Xô cũ được tháo để lấy linh kiện.

Mặc dù vậy, phần lớn linh kiện Triều Tiên có được không vi phạm những lệnh cấm vận nhằm vào nước này, báo cáo của LHQ cho biết. “Điều này cho thấy Triều Tiên có khả năng lắp ráp những hệ thống phức tạp từ các linh kiện sản xuất trên toàn cầu”.

Rất nhiều linh kiện được liệt kê trong báo cáo của LHQ được sử dụng rộng rãi trong máy vi tính. Mặc dù vậy, những linh kiện nhạy cảm như thiết bị giải mã video do Mỹ sản xuất cùng với thiết bị cảm ứng áp suất và nhiệt độ có nguồn gốc từ Anh cũng được Triều Tiên sử dụng để phát triển tên lửa.

LHQ: Tên lửa Triều Tiên dùng linh kiện Anh, Mỹ - 1

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên bị cáo buộc sử dụng linh kiện từ Anh và Mỹ.

Báo cáo của LHQ cũng liệt kê các linh kiện do Hàn Quốc sản xuất, bao gồm các vi mạch điện tử và linh kiện máy tính khác được sản xuất từ năm 2003 đến 2010. Tuy vậy, các chuyên gia không thể truy ra dấu vết của những nhà sản xuất linh kiện này.

Trong số những linh kiện được Triều Tiên nhập khẩu để sản xuất tên lửa, chỉ có 2 thiết bị vi phạm lệnh cấm vận của LHQ, gồm các ổ bi quay được sử dụng trong tên lửa Unha-3 của Bình Nhưỡng.

Theo lệnh cấm vận của LHQ, những đối tượng nhập khẩu trực tiếp hay gián tiếp bất cứ thiết bị nào được sử dụng trong chương trình tên lửa của Triều Tiên, sẽ bị phạt tới 20 năm tù giam và nộp phạt 1 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN