Lật thuyền trên sông, 2 phụ nữ mất tích

Bơi thuyền ra bãi bồi giữa sông để cắt cỏ cho bò, không may trúng vùng nước xoáy, thuyền lật khiến hai phụ nữ mất tích.

Đến 18h ngày 21/11, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra vào trưa cùng ngày trên sông Ba (đoạn chảy qua thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo công an xã Hòa Thắng, vào lúc 13h trưa nay, ông Nguyễn Sung ở thôn Phong Niên (xã Hòa Thắng) dùng thuyền gỗ chở ông Nguyễn Văn Hơn và 2 bà Phan Thị Lẽ, Trương Thị Hồng Hạ (ngụ cùng thôn) đi ra bãi bồi giữa sông Ba để cắt cỏ về cho bò ăn. Khi ra đến giữa dòng, gặp luồng nước xoáy, chiếc thuyền chao đảo rồi lật úp. Cả 4 người rơi xuống sông. Ông Sung cùng ông Hơn cố gắng cứu hai người phụ nữ đi cùng. Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên đã cuốn trôi bà Lẽ và bà Hà đi nơi khác.

Lật thuyền trên sông, 2 phụ nữ mất tích - 1

Sông Ba, nơi xảy ra vụ lật thuyền làm hai người mất tích (Ảnh minh họa)

Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, ông Sung và ông Hơn bơi vào bờ báo cho người dân biết để tìm kiếm.

Được biết, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tục có mưa; có thời điểm thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng từ 900-3.700m3/s, làm nước sông Ba dâng cao, chảy xiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN