Lật thuyền chở bún, 2 mẹ con thiệt mạng

Đến khuya 8/11, thi thể người mẹ vẫn chưa được tìm thấy do nước lũ chảy siết.

Lúc 12 giờ trưa 8/11, ông Nguyễn Hữu Hòa (SN 1972, trú ở thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chở bún bằng thuyền máy đi bỏ cho các đại lý tại các vùng lân cận. Trên thuyền chở theo vợ là chị Trần Thị Diễm (SN 1982) cùng hai cháu nhỏ: Nguyễn Thị Ngân (SN 2002, con gái của vợ chồng ông Hòa) và Nguyễn Hữu Hà (SN 2000, cháu gái ông Hòa).

Khi thuyền qua cánh đồng thuộc thôn Vân Cù, nơi đang bị ngập sâu, cách nhà khoảng 200m thì gặp gió lớn, nước chảy xiết nên thuyền bị lật.

Vụ lật thuyền khiến hai mẹ con chị Diễm và cháu Ngân bị nước lũ cuốn trôi và tử vong. Trong lúc chơi vơi giữa dòng nước lũ, ông Hòa và cháu Hà vớ được cành cây và nên bơi được vào bờ an toàn.

Lật thuyền chở bún, 2 mẹ con thiệt mạng - 1

Nước lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế đang dâng cao

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hương Toàn và bà con nhân dân trong vùng lập tức tìm kiếm, trục vớt các nạn nhân. Sau gần hai giờ tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể cháu Nguyễn Thị Ngân và đến khuya cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Diễm.

Ban chỉ huy PCLB thị xã Hương Trà hiện đang tổ chức các lực lượng công an, quân đội cùng dân quân địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền trong lũ; hỗ trợ một phần kinh phí bước đầu cho gia đình ông Hòa để lo mai táng nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN