Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ

Tỉnh Điện Biên, mảnh đất của chiến công lừng lẫy “chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã lập ban thờ vị Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trên ngọn đồi E2 từng diễn ra những trận đánh ác liệt năm xưa.

Sau Quảng Bình, quê hương của Đại tướng, thì Điện Biên được coi là mảnh đất thứ 2 gắn liền với tên tuổi vị tướng huyền thoại. Bất cứ người Điện Biên nào cũng nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng sự thành kính và thương yêu vô bờ.

Một ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên lập bên trong nhà lưu niệm Bác Hồ trên đồi E2  ở TP Điện Biên Phủ vào 14 giờ chiều nay 7/10. Đồi E2 một trong những cứ điểm quân sự từng diễn ra những trận đánh ác liệt trong Chiến dịch Biện Biên Phủ lịch sử năm 1954.

Ngay sau khi có ban thờ này, các ban ngành đoàn thể trong tỉnh, nhiều tầng lớp nhân dân cũng như du khách đang có mặt ở Điện Biên đã tìm tới đây để thắp nén hương tri ân với Đại tướng.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cũng sẽ tổ chức lập ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ngày 8/10 và tổ chức lễ viếng Đại tướng trong những ngày quốc tang.

  Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ - 1

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập bên trong nhà lưu niệm Bác Hồ

Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ - 2

Nhiều ban ngành đoàn thể và tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên đã đến viếng Đại tướng khi bàn thờ được lập vào 14 giờ ngày 7/10

Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ - 3

Nhiều người không kìm được cảm xúc bên bàn thờ Đại tướng

Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ - 4

Nhà lưu niệm Bác Hồ trên đồi E2 trưng bày rất nhiều kỷ vật của Bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ - 5

Người đến viếng Đại tướng có cơ hội nhìn lại những năm tháng Đại tướng chỉ huy chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ở nhà trưng bày này

Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ - 6

Với người dân Điện Biên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một người ruột thịt gần gũi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Duy (Người lao động)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN