Làm rõ vụ sản phụ tử vong sau khi sinh con tại trạm y tế

Được gia đình đưa đến Trạm y tế xã sinh con, sản phụ đã tử vong sau khi em bé chào đời.

Chiều 22.9, Công an tỉnh Cà Mau cho biết điều tra làm rõ vụ sản phụ Cao Thị Liêu (34 tuổi, ngụ ấp Tân Dân, xã An Xuyên, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) tử vong tại Trạm Y tế xã An Xuyên sau khi sinh con vào hôm qua (21.9).

Anh Cao Văn Tư (37 tuổi, chồng sản phụ Liêu) nghẹn ngào kể: Khoảng 5h30 sáng 21.9, chị Liêu đau bụng, có dấu hiệu sinh con, và được người nhà đưa đến Trạm y tế xã An Xuyên (cách nhà khoảng 500m) để bác sĩ thăm khám, chờ sinh.

“Khoảng 9h, vợ tôi sinh bé gái nặng 3,2 kg. Sau khi sinh, sức khỏe vợ tôi bình thường. Cô ấy còn cười khi nhìn thấy mặt con, nhưng không ngờ…”, anh Tư nghẹn lời.

Làm rõ vụ sản phụ tử vong sau khi sinh con tại trạm y tế - 1

Anh Tư đau đớn kể lại vụ việc

Theo người nhà chị Liêu, sức khỏe sản phụ này bắt đầu diễn biến xấu đi khi nữ hộ sinh tên A.K. thực hiện thao tác lấy nhau thai.

“Lúc này chị Liêu chảy máu, không cầm được. Cô A.K. may vết thương, nhưng vẫn không cầm được máu. Ngay sau đó gia đình chúng tôi được nữ hộ sinh này thông báo có chuyện không hay, và nói chạy đi kêu bác sĩ của trạm đến cứu, đồng thời gọi xe cấp cứu từ TP. Cà Mau vào. Tuy nhiên, khi vừa được chuyển lên xe cấp cứu, chị Liêu đã tử vong. Lúc đó là khoảng hơn 11h trưa 21.9”, chị Cao Thị Vui (em chồng chị Liêu) kể.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế Cà Mau xác nhận thông tin trên, và cho biết đã thành lập đoàn vào hiện trường ghi nhận vụ việc, chờ kết quả giám định pháp y và kết luận của Trung Y tế TP. Cà Mau thì sẽ họp hội đồng kiểm điểm tử vong. Khi đó mới có kết luận nguyên nhân tử vong của sản phụ Liêu.

Trong khi đó, bác sĩ Lê Văn Bộ - Trưởng trạm Y tế xã An Xuyên từ chối bình luận và nói muốn biết nguyên nhân thì liên hệ với Sở Y tế.

Chủ tịch UBND xã An Xuyên, ông Nguyễn Thanh Hùng thông tin, ngành chức năng tỉnh Cà Mau phối hợp khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng. Chính quyền địa phương đã đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng.

Được biết, chị Liêu sinh con thứ 3, hai người con trai đầu còn nhỏ. Cuộc sống gia đình rất khó khăn, sống bằng nghề đưa đò. Hiện bé gái sơ sinh con chị Liêu đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN