Lái xe "điên" cán chết hai nữ sinh

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm nhiều người đắng lòng khi bên cạnh hai thi thể nữ sinh là rất nhiều hoa vương vãi trên đường...

Lái xe "điên" cán chết hai nữ sinh - 1

Lái xe Cao Huy Hoàng tại tòa

Sáng nay, tại trụ sở UBND phường Đông Hải 1 (quận Hải An, TP Hải Phòng), Tòa án Nhân dân quận Hải An mở phiên tòa lưu động, công khai xét xử vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiên giao thông đường bộ” đối với bị cáo Cao Huy Hoàng (23 tuổi, ở thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự đã tuyên phạt bị cáo Cao Huy Hoàng 3 năm tù. Tại tòa, hai gia đình nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Hoàng.

Bị cáo Hoàng khai nhận, khoảng 4 giờ ngày 7/3, Hoàng (lái xe của công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Vũ Châu) điều khiển xe container biển số 16L-0485 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hướng từ ngã ba Phú Xá đi vòng xuyến Big C (thuộc địa phận quận Hải An).

Khi đến đoạn đường cách vòng xuyến Big C khoảng 70m, Hoàng thấy phía trước làn đường dành cho xe ô tô có 2 xe container đang đỗ song song chờ đèn tín hiệu. Hoàng liền lái xe chuyển hướng sang làn đường dành cho xe ô tô con, xe máy và xe thô sơ để vượt.

Lúc này, Hoàng phát hiện thấy phía trước xe là xe máy biển số 16P3-3809 do chị Trần Thị Hoa (21 tuổi, ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và chị Trần Thị Trang (21 tuổi, ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) chở nhau đi cùng chiều phía trước ngay gần sát mũi xe container của Hoàng. (Cả hai nữ sinh này đều là sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Hải Phòng). Phanh không kịp, xe container này đã cán chết hai nữ sinh.

Lái xe "điên" cán chết hai nữ sinh - 2

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi gây tai nạn, Hoàng đến cơ quan công an đầu thú. Gia đình Hoàng cùng công ty đã tự nguyện bồi thường cho hai gia đình hai nạn nhân số tiền 210 triệu đồng.

Hai nữ sinh bị nạn gia đình đều nghèo. Tranh thủ nhân ngày 8/3, hai nữ sinh này rủ nhau xuống làng hoa Hạ Lũng (phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) mua ít hoa tươi đem về quận Kiến An (TP Hải Phòng) ngay gần trường Đại học Hải Phòng bán kiếm thêm tiền trang trải học hành thì đã gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm nhiều người đắng lòng, không cầm được nước mắt khi bên cạnh hai thi thể là rất nhiều hoa vương vãi trên đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Khê (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN