Lại thảm sát ở Syria, 106 người chết

Sự kiện: Chiến sự Syria

106 người đã bị bắn, bị đâm hoặc bị thiêu sống trong một vụ thảm sát ở tỉnh Homs, Syria và chiến sự ác liệt vẫn diễn ra khắp nước này trong khi có tin hai tàu Nga chở đạn đến cảng Tartus.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria ở Anh cho biết vụ thảm sát trên xảy ra sau khi lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad kéo đến Basatin al-Hasawiya, một huyện vùng ven ở tỉnh Homs ngày 15/1. Theo tổ chức trên, vụ thảm sát vừa nêu xảy ra cùng ngày với vụ nổ kép sát hại 87 người tại trường đại học Aleppo.

Tháng 5/2011, thị trấn Houla thuộc tỉnh Homs từng chứng kiến một vụ thảm sát khiến 108 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và 34 phụ nữ.

Trong khi đó, binh sĩ Syria với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu tiếp tục tấn công đồng loạt nhiều nơi. Máy bay ném bom xuống các khu vực quân nổi dậy chiếm giữ, còn bộ binh đụng độ với các tay súng đối lập ở các thành phố Deraa, Hama, Homs, Aleppo, Damascus và Đông Deir al-Zor.

Các nhà hoạt động đối lập tố cáo một cuộc không kích đã sát hại 15 người thuộc một gia đình, trong đó có 7 trẻ em ở Husseiniyeh, ngoại ô thủ đô Damascus.

Trong một diễn biến khác, các hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các vụ đụng độ đã tái diễn ở thị trấn biên giới Syria Ras al-Ain khi lực lượng nổi dậy đấu súng với các nhóm người Kurd vũ trang để giành quyền kiểm soát. Hãng tin Dogan cho biết một người bên phía Thổ Nhĩ Kỳ bị thương, còn các trường học bên phía Syria phải đóng cửa do chiến sự.

Thêm vào đó, các hãng tin cho biết hai tàu chiến của Nga trên đường đi tập trận ngoài khơi Syria trong tháng này đã chở theo đạn dược đến cảng Tartus thuộc Syria. Tuy nhiên, chưa rõ số đạn dược trên dành cho phe nào. Hai tàu trên sẽ cùng ít nhất 7 tàu chiến khác của Nga tập trận hải quân lớn nhất trong vòng nhiều thập niên qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lục San (Người lao động/Reuters)
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN