Không thể vượt qua đèo Bảo Lộc, xe lên Đà Lạt "chôn chân" kéo dài hàng chục km

Sự kiện: Lâm Đồng

Con đường huyết mạch di chuyển từ TP.HCM lên thành phố Đà Lạt và chiều ngược lại đều bị “tê liệt” do sạt lở đèo Bảo Lộc.

Không thể vượt qua đèo Bảo Lộc, xe lên Đà Lạt "chôn chân" kéo dài hàng chục km - 1

Đoạn đèo Bảo Lộc bị sạt lở

Sáng 19/6, ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết, một khu vực ở đèo Bảo Lộc đoạn trên Quốc lộ 20 (thuộc xã Đạ Lào, thành phố Bảo Lộc) vừa bị sạt lở. Vụ việc khiến các phương tiện di chuyển lên Đà Lạt và ngược lại phải “chôn chân” tại chỗ, trong đó có nhiều phương tiện của nhà xe Phương Trang, Thành Bưởi,…

Tại hiện trường, dòng xe nối đuôi nhau nằm chờ kéo dài hàng chục km trên Quốc lộ 20, bắt đầu từ xã Đạ Lào (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) kéo dài đến xuống tận xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, tại thành phố Bảo Lộc đã có mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ từ đêm 18/6 đến rạng sáng 19/6. Do mưa lớn kéo dài, đến khoảng 3h sáng 19/6, đèo Bảo Lộc đoạn qua Km104 (thuộc xã Đạ Lào, thành phố Bảo Lộc) bị sạt lở nghiêm trọng. Vụ sạt lở khiến hàng chục tấn đất đá tràn xuống đường.

Không thể vượt qua đèo Bảo Lộc, xe lên Đà Lạt "chôn chân" kéo dài hàng chục km - 2

Dòng xe “chôn chân” tại chỗ trên quốc lộ 20

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cử nhiều lực lượng cùng phương tiện đến xử lý. Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp cho biết, đường đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 nói trên do Tổng Cục đường bộ (thuộc Bộ GTVT) trực tiếp quản lý nên Sở GTVT tỉnh đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ GTVT xử lý.

“Công ty trực tiếp bảo trì, quản lý đường là Công ty Hùng Phát hiện đang làm dự án BOT đèo Bảo Lộc, đã được huy động cả người và phương tiện đến giải tỏa đoạn đường gặp sự cố. Lúc gần 7h sáng đã thông tuyến TP.HCM lên Đà Lạt. Đến 11h, đèo Bảo Lộc đã thông xe hoàn toàn cả hai chiều”, ông Hiệp thông tin.

Sạt lở ở đèo Mã Pí Lèng, du khách nước ngoài gặp nạn

Khi đang di chuyển trên đèo Mã Pí Lèng, một hướng dẫn viên người Việt cùng nam du khách nước ngoài đã bị đất đá sạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Lâm Đồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN