Không quân Nga sắp nhận hàng loạt vũ khí "khủng"

Phát ngôn viên của Không quân Nga cho biết lực lượng này sẽ nhận hàng hoạt máy bay và hệ thống phòng thủ tên lửa vào cuối năm 2014.

“Vào cuối năm nay, Không quân Nga sẽ nhận được hàng loạt máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, các trạm radar hiện đại. Lực lượng này cũng sẽ được trang bị các tên lửa đất đối không S-400 tối tân nhất và các hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S”, Đại tá Igor Klimov, phát ngôn viên của Không quân Nga, thông báo.

Theo ông Klimov, Không quân Nga sẽ nâng cấp các phi đội bằng máy bay ném bom Sukhoi Su-34, chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM và Su-35S, chiến đấu cơ hạng nhẹ/máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-130, máy bay vận tải Ilyushin Il-76MD-90, máy bay chở khách Antonov An-148-100 và Tupolev Tu-214.

Đại tá Igor Klimov cho biết Không quân Nga cũng sẽ nhận các loại máy bay trực thăng chiến đấu Kamov Ka-52 và Mil Mi-28N, trực thăng vận tải-tấn công Mi-8AMTSh, trực thăng chiến đấu Mi-35 và trực thăng Ka-226.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Không quân Nga không tiết lộ số lượng chính xác các khí tài quân sự sẽ được biên chế cho lực lượng này vào cuối năm 2015. Ông Klimov cho biết các đơn vị không quân trên toàn nước Nga sẽ được trang bị các trạm radar hiện đại như Nebo-M, Nebo-UM, Sopka-2, Podlyot và Kasta 2-2.

Vào tháng 9 tới, Nga dự định sẽ tổ chức một cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn mang tên Vostok-2014. Ông Klimov cho biết Bộ tư lệnh Không quân sẽ tập trung vào điều phối chiến lược và hợp tác chiến thuật của các đơn vị không quân trong đợt tập trận này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN