Khởi tố chủ tọa tòa phúc thẩm xử vụ án oan ông Chấn

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Chấn 10 năm trước vừa bị khởi tố.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm, chủ toạ phiên toà phúc thẩm xét xử ông Chấn 10 năm trước.

Khởi tố chủ tọa tòa phúc thẩm xử vụ án oan ông Chấn - 1

 Ông Chấn cùng người thân òa khóc được trở về gia đình sau 10 năm tù.  Ảnh: Infonet.vn

Ông Phạm Tuấn Chiêm, 65 tuổi, thường trú tại huyện Gia Lâm - Hà Nội (nguyên Chánh án TAND tỉnh Hà Giang) là thẩm phán, chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “giết người tại thôn Me” theo kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Thanh Chấn cách đây 10 năm, bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra cho rằng, trong phiên tòa, ông Phạm Tuấn Chiêm có dấu hiệu sử dụng các chứng cứ vi phạm quy định pháp luật để kết tội oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Ông Chiêm không bị bắt giam mà được áp dụng biện pháp biện pháp ngăn chặn, cấm đi khởi nơi cư trú.

Theo bản án cách đây 10 năm do ông Phạm Tuấn Chiêm ký, tòa đã bác kháng cáo của ông Nguyễn Thanh Chấn tuyên án tù chung thân về tội “giết người”.

Tuy nhiên 10 năm sau, Lý Nguyễn Chung (người được cho là hung thủ thực sự, đang bị xét xử) đã ra đầu thú.

Đến nay, cơ quan điều tra của VKSND tối cao đã chính thức khởi tố 3 người liên quan đến oan sai của ông Chấn gồm: ông Phạm Tuấn Chiêm, Đặng Thế Vinh (nguyên Trưởng phòng 10 VKSND tỉnh Bắc Giang), Trần Nhật Duật (nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên).

Những người tham gia xử lý vụ án 10 năm trước gồm: Đại tá Thái Xuân Dũng (nguyên Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó Phòng Cảnh sát điều tra). Đại tá Lê Văn Dũng (nguyên Phó Phòng Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án.

Ông Đào Văn Biên, Phó Trưởng phòng PC45, ông Nguyễn Đình Dung (Phó trưởng Công an huyện Lục Nam) là cán bộ điều tra chính của vụ án. Ông Nguyễn Trung Thành, điều tra viên, người trực tiếp hỏi cung ông Chấn. Một điều tra viên khác tên là Tân đã chết vì tai nạn giao thông.

Khi đó, Đại tá Phạm Văn Minh (Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang hiện nay) là thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN