Khánh Hòa: Lại tai nạn ô tô trên quốc lộ 1A

Vào lúc 16 giờ chiều 10/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô.

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, xe container mang BKS 30U-8187 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc thì bất ngờ tông vào đuôi xe Toyota Inova 7 chỗ BKS 60S-1413. Bị đâm bất ngờ từ phía sau nên xe Toyota 7 chỗ mất lái đâm vào đuôi xe tải BKS 79D-2164.

Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người. Riêng xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn liên hoàn trên khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị ách tách nghiêm trọng. Đến 17 giờ, lực lượng chức năng mới giải tỏa xong hiện trường và giao thông trên quốc lộ 1A được thông suốt.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe khách xảy ra ngày 8/3, khiến 12 nạn nhân tử vong, Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an TP. Cam Ranh đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn để có hướng xử lý. Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn, việc vận chuyển chất thải của Công ty Cổ phần đường Khánh Hòa rơi vãi là có thật. Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra một cách toàn diện, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

Việc điều tra có thể gặp những khó khăn vì cả hai tài xế đều đã tử vong sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, công tác điều tra vẫn được tiến hành khẩn trương.

Khánh Hòa: Lại tai nạn ô tô trên quốc lộ 1A - 1

Em Lê Hoài Thi đang được các bác sỹ theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, đến chiều 10/3, còn 36 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, trong đó có 6 nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo các đơn vị và chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong 7 triệu đồng, bị thương 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi chiều 10/3, ông Lê Văn Tuất cha của em Lê Hoài Thi (19 tuổi, trú ở thị xã An Nhơn, Bình Định) cho biết, đến nay gia đình chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ nào.

Em Thi hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Tối 7/3, em đón xe 77B-00369 nhà xe Cúc Dũng đi Sài Gòn-Bình Định để về nhà thì gặp nạn. Do ngồi gần phía trên xe nên Thị bị thương nặng, được chẩn đoán chấn thương sọ não kín, tụ máu dưới màng cứng nên được chuyển ngay ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, sức khỏe của Thi đang được các bác sĩ của Khoa Ngoại thần kinh theo dõi đặc biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN