Khẩn: TP.HCM tìm tất cả khách hàng đến quán bar Budha trong vòng 14 ngày qua

Những người có thể đã tiếp xúc với khách hàng đến quán bar cũng được yêu cầu liên hệ với cơ quan y tế.


Quán bar Budha tại số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.


Quán bar Budha tại số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa phát thông báo khẩn đến các khách hàng từng đến quán bar Budha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

Theo đó, đến ngày 21/3, TP.HCM đã ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn một số quận của thành phố. Cơ quan chức năng của TP.HCM kêu gọi những khách hàng từng đến quán bar Budha trong vòng 14 ngày trước, liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Ngoài ra, TP.HCM đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với những khách hàng từng đến quán bar Budha trong vòng 14 ngày trước, hiện đang có mặt ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất.

Mọi thông tin cần thông báo liên quan những trường hợp nêu trên, người dân có thể liên hệ đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: 0869577133.

Tính đến 7h sáng 21/3, số trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đã xác định là 20 trường hợp. Trong đó, 3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, còn lại 17 trường hợp đang tiếp tục điều trị, theo dõi với sức khỏe ổn định.

Trong bản tin cập nhật sáng 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng thông tin liên quan tới một số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

- Trường hợp bệnh nhân 68 tại ngụ đường Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8): Tổng số người tiếp xúc là 88. Trong đó, 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang xác minh, 68 người tiếp xúc có mặt tại TP.HCM (đã lấy mẫu xét nghiệm 44 trường hợp, 43/44 có kết quả âm tính).

- Trường hợp bệnh nhân tại quận Gò Vấp làm việc cùng công ty với bệnh nhân 45, bệnh nhân 48: Tổng số người tiếp xúc là 18, đã lấy mẫu tất cả 18 trường hợp (18/18 người có kết quả âm tính).

- Trường hợp bệnh nhân tại chung cư Park View (quận 7): Tổng số người tiếp xúc là 121, trong đó đã lấy mẫu 49 trường hợp (24/49 người có kết quả âm tính).

- Hành khách đi trên chuyến bay VN54 ngày 9/3, từ London (Anh) đến Hà Nội: Xác minh được 14 hành khách tại TP.HCM, cả 14 trường hợp đều đã được cách ly và lấy mẫu (14/14 người có kết quả xét nghiệm âm tính).

- Hành khách đi trên chuyến bay VN18 ngày 9/3, từ Pháp đến Hà Nội: Xác minh được 6 trường hợp, tất cả được cách ly và lấy mẫu (6/6 người có kết quả âm tính).

- Người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia: Hiện, xác minh được 46 trường hợp tại TP.HCM, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 27 người (20/27 có kết quả âm tính).

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh nhân phi công mắc Covid-19 số 91 đi quán bar trước khi phát bệnh?

Theo công bố của Bộ Y tế tối 20/3, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 91 của Việt Nam là một phi công của Vietnam Airlines có quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN