Khai mạc kỳ họp thứ nhất, bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Sự kiện: Thời sự

Hôm nay, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm...

Hôm nay, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc

Hôm nay, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc

Ngoài những nội dung trên, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét nhiều nội dung rất quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, sớm nhất để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định các kế hoạch, chương trình trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Kế hoạch tài chính quốc gia (trong đó có Kế hoạch vay, trả nợ công); Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững…

Trong ngày hôm nay (20/7), buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Từ 8h sáng, Quốc hội sẽ làm lễ chào cờ trước khi Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ngay sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Tiếp theo chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong ngày làm việc đầu tiên này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đúng 14h45 ngày 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XV sẽ tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Sau đó, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV cũng tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội thảo luận ở Đoàn.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ họp Quốc hội sẽ rút ngắn, 435/499 đại biểu Quốc hội đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tính đến 16 giờ ngày 16-7, đã có 435/499 đại biểu Quốc hội được tiêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Bình - P.Đô ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN