Khách mệt mỏi vì chen chúc đi tàu Cát Linh - Hà Đông ngày cuối miễn phí

Ngày cuối cùng miễn phí giá vé, lại đúng dịp cuối tuần nên có thời điểm hàng nghìn khách xếp hàng tại các nhà ga đi tàu Cát Linh - Hà Đông...

Hôm nay (20/11) là ngày cuối cùng miễn phí giá vé, lại đúng dịp cuối tuần nên rất đông người dân Hà Nội đổ về các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông để đi lại trải nghiệm.

Hôm nay (20/11) là ngày cuối cùng miễn phí giá vé, lại đúng dịp cuối tuần nên rất đông người dân Hà Nội đổ về các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông để đi lại trải nghiệm.

Hành khách thực hiện thao tác quẹt thẻ để đi tàu

Hành khách thực hiện thao tác quẹt thẻ để đi tàu

Hành khách xem khoảng cách các ga tàu

Hành khách xem khoảng cách các ga tàu

Tại 2 ga đầu cuối là ga Cát Linh và ga Yên Nghĩa có số lượng người đi tàu đông nhất

Tại 2 ga đầu cuối là ga Cát Linh và ga Yên Nghĩa có số lượng người đi tàu đông nhất

Nhiều thời điểm hành khách phải xếp hàng lấy vé đi tàu do quá tải

Nhiều thời điểm hành khách phải xếp hàng lấy vé đi tàu do quá tải

Tại ga Cát Linh chật kín hành khách dù đã là thời điểm 19h30 tối

Tại ga Cát Linh chật kín hành khách dù đã là thời điểm 19h30 tối

Trên các khoang tàu không còn vị trí ngồi, thậm chí các ghế không được ngồi để giữ khoảng cách phòng chống dịch Covid-19 cũng bị khoả lấp

Trên các khoang tàu không còn vị trí ngồi, thậm chí các ghế không được ngồi để giữ khoảng cách phòng chống dịch Covid-19 cũng bị khoả lấp

... Và chỗ đứng cũng không còn một khoảng không nào

... Và chỗ đứng cũng không còn một khoảng không nào

Anh Vũ Quang Hội từ Nam Định lên Hà Nội cùng người thân để trải nghiệm tàu cho biết: "Mình thấy rất nhiều thông tin về tuyến tàu điện đầu tiên của cả nước nên rất háo hức, nay mới có dịp lên trải nghiệm. Tàu chạy êm, nhanh, khả năng đúng giờ cao. Tuy nhiên, nay đông người đi quá nên mình cũng thấy hơi mệt mỏi vì cảnh chen nhau".

Anh Vũ Quang Hội từ Nam Định lên Hà Nội cùng người thân để trải nghiệm tàu cho biết: "Mình thấy rất nhiều thông tin về tuyến tàu điện đầu tiên của cả nước nên rất háo hức, nay mới có dịp lên trải nghiệm. Tàu chạy êm, nhanh, khả năng đúng giờ cao. Tuy nhiên, nay đông người đi quá nên mình cũng thấy hơi mệt mỏi vì cảnh chen nhau".

Việc giữ khoảng cách không được đảm bảo khi quá đông hành khách đi lại

Việc giữ khoảng cách không được đảm bảo khi quá đông hành khách đi lại

Khách tham quan, trải nghiệm nhìn từ trên tàu xuống bên dưới các tuyến đường phố

Khách tham quan, trải nghiệm nhìn từ trên tàu xuống bên dưới các tuyến đường phố

Một nhân viên tại ga nhận định: "Có thể do hôm nay là ngày cuối cùng tàu điện phát hành vé miễn phí dẫn đến lượng khách tăng đột biến"

Một nhân viên tại ga nhận định: "Có thể do hôm nay là ngày cuối cùng tàu điện phát hành vé miễn phí dẫn đến lượng khách tăng đột biến"

Khách khá chật vật khi gửi xe tại ga để lên tàu

Khách khá chật vật khi gửi xe tại ga để lên tàu

Các bãi xe được miễn phí đến hết hôm nay cũng trong cảnh chật kín do nhu cầu của hành khách đến đi tàu quá nhiều

Các bãi xe được miễn phí đến hết hôm nay cũng trong cảnh chật kín do nhu cầu của hành khách đến đi tàu quá nhiều

Thậm chí, bãi xe quá tải nhân viên nhà xe phải dán thông báo hết chỗ

Thậm chí, bãi xe quá tải nhân viên nhà xe phải dán thông báo hết chỗ

Tuy vậy, khách đến đi tàu vẫn phải thực hiện quét mã QR, khai báo y tế

Tuy vậy, khách đến đi tàu vẫn phải thực hiện quét mã QR, khai báo y tế

Theo Hà Nội metro, sau ngày hôm nay, vé tàu sẽ được bán với giá: Vé đi một lượt (8.000 - 15.000 đồng); vé ngày (30.000 đồng/ngày, đi lại trong ngày, không giới hạn số lượt đi); vé tháng phổ thông (200.000 đồng/vé/30 ngày kể từ ngày phát hành vé), vé miễn phí (trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo).

Theo Hà Nội metro, sau ngày hôm nay, vé tàu sẽ được bán với giá: Vé đi một lượt (8.000 - 15.000 đồng); vé ngày (30.000 đồng/ngày, đi lại trong ngày, không giới hạn số lượt đi); vé tháng phổ thông (200.000 đồng/vé/30 ngày kể từ ngày phát hành vé), vé miễn phí (trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo).

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu Cát Linh - Hà Đông sắp đổi giờ chạy tàu, chạy thương mại từ 21/11

Hà Nội Metro cho biết, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông kết thúc vận hành miễn phí trong ngày 20/11, sau đó chuyển sang chở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tươi ([Tên nguồn])
Đường sắt trên cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN