IS bị vùi dập ở Kobani, tìm cách vươn vòi sang Libya

Sự kiện: Tin tức Libya

IS liên tiếp mất nhiều vị trí chiến lược và một số lượng lớn vũ khí, đạn dược vào tay dân quân người Kurd.

Ngày 18/11, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay các chiến binh người Kurd đã chiếm lại được 6 tòa nhà từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn biên giới Kobani, đồng thời thu được một lượng lớn vũ khí, đạn dược của phiến quân.

IS bị vùi dập ở Kobani, tìm cách vươn vòi sang Libya - 1

Bom Mỹ dội xuống mục tiêu IS ở thị trấn Kobani

Trong hơn 2 tháng qua, IS đã dồn rất nhiều chiến binh và vũ khí đến Kobani nhằm chiếm bằng được thị trấn mang tính biểu tượng này. Tuy nhiên, chúng không ngờ rằng lại vấp phải sự kháng cự ngoan cường, mãnh liệt của dân quân người Kurd (YPG) dưới sự yểm trợ đắc lực của bom Mỹ.

Hồi tuần trước, IS đã để mất một số ngọn đồi chiến lược xung quanh thị trấn Kobani khiến tuyến đường tiếp tế trọng yếu của chúng từ Raqqa tới thị trấn này rơi vào tầm khống chế của dân quân người Kurd.

YPG sau khi được tăng viện từ các chiến binh người Kurd Iraq đã mở các cuộc phản công, chiếm lại 6 tòa nhà tại các vị trí quan trọng ở phía bắc thị trấn, dần đẩy lùi phiến quân IS vào thế co cụm.

Trong cuộc tấn công này, dân quân người Kurd cũng đã chiếm được một lượng lớn súng phóng lựu, súng máy và đạn dược mà IS bỏ lại trong quá trình vội vàng rút lui khỏi các tòa nhà.

Khoảng 13 chiến binh IS đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại các tòa nhà này, trong đó có 2 chiến binh cấp cao đã từng chỉ huy cuộc tấn công của IS vào thị trấn.

IS bị vùi dập ở Kobani, tìm cách vươn vòi sang Libya - 2

IS để mất nhiều vị trí chiến lược ở Kobani vào tay dân quân người Kurd

Ông Idris Nassa, một quan chức thị trấn Kobani cho biết: “Trong vài ngày qua, chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn ở phía đông và đông nam thị trấn”.

Mặc dù vậy, IS vẫn còn khoảng 250 tay súng quyết cố thủ ở khu vực phía nam Kobani, và chúng thậm chí còn bắn khoảng 13 quả đạn cối vào các vị trí của YPG ngay cả khi chiến đấu cơ của Mỹ lượn ngay trên đầu.

Hôm thứ Hai, quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện 9 cuộc không kích ở thị trấn Kobani và phá hủy nhiều vị trí chiến đấu cũng như vũ khí hạng nặng của IS.

Bị đánh mạnh ở thị trấn Kobani và các khu vực quan trọng ở Iraq, có vẻ như IS đang tìm cách mở rộng địa bàn của mình sang phía đông khi chúng tuyên bố đã kiểm soát được thành phố Derna của Libya ngay giáp biên giới với Ai Cập.

IS bị vùi dập ở Kobani, tìm cách vươn vòi sang Libya - 3

Chiến binh IS kiểm soát thành phố Derna ở Libya

Thành phố Derna nằm cách không xa Tobruk, nơi ẩn náu tạm thời của chính phủ Libya sau khi họ bị các phần tử vũ trang nổi dậy đẩy ra khỏi thủ đô Tripoli hồi mùa hè vừa qua. Các chuyên gia phân tích cho rằng IS sẽ tìm cách lợi dụng tình hình hỗn loạn chính trị ở Libya để chiếm địa bàn và tấn công vào các quốc gia phương Tây ven bờ biển Địa Trung Hải.

Trong số các tay súng đang kiểm soát Derna hiện nay có rất nhiều chiến binh là những kẻ đã thề trung thành với IS và đã từng chiến đấu trong lữ đoàn al Battar của IS tại Syria.

Hồi tuần trước, tên trùm IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thừa nhận một số nhóm vũ trang là thành viên của tổ chức khủng bố này, trong đó có các chiến binh Libya đang kiểm soát Derna.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters, Time) ([Tên nguồn])
Tin tức Libya Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN