Iran treo cổ 16 phiến quân trả thù cho binh lính

Iran đã treo cổ một lúc 16 phiến quân để trả thù cho 14 lính biên phòng bị sát hại trong các vụ đụng độ ở biên giới.

Ngày 26/10, nhà chức trách Iran đã treo cổ 16 phiến quân “chống Iran” nhằm trả đũa những vụ tấn công nhằm vào lực lượng biên phòng ở đông nam Iran khiến nhiều lính biên phòng thiệt mạng.

Chưởng lý Mohammad Marzieh cho biết 16 phiến quân này đã bị treo cổ vào sáng thứ Bảy tại thành phố Zahedan thuộc tỉnh Sistan. Ông này nói: “Chúng tôi đã từng cảnh báo những đối tượng cướp bóc và các nhóm chống Iran chống lại dân thường vô tội và lực lượng an ninh rằng chúng sẽ bị chúng tôi đáp trả nặng nề.”

Iran treo cổ 16 phiến quân trả thù cho binh lính - 1

Một phạm nhân bị treo cổ ở Iran

Ông Marzieh cho biết cuộc hành hình hàng loạt này là để trả đũa cho vụ 14 lính biên phòng Iran ở thị trấn Saravan giáp với Pakistan bị thiệt mạng các vụ đụng độ với phiến quân. Ngoài ra, phiến quân còn làm bị thương 6 lính biên phòng và bắt đi 3 lính khác nữa.

Ông Ali Abdollahi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Iran cho biết những “hoạt động khủng bố” ở Saravan nhiều khả năng xuất phát từ bên kia biên giới Pakistan và hối thúc nhà chức trách Pakistan tăng cường đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã thúc giục Bộ Nội vụ nước này có những biện pháp quyết liệt để đối phó với khủng bố. Ông Rouhani cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao trao đổi với Pakistan để tránh tái diễn những vụ tấn công vào lực lượng an ninh Iran như trên.

Sau hàng loạt các vụ tấn công này, Iran đã điều thêm lực lượng an ninh và quân đội tới triển khai ở khu vực biên giới giáp với Pakistan. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN