Iran sắp phóng 3 vệ tinh nội địa

Iran dự định sẽ phóng 3 vệ tinh nội địa lên quỹ đạo Trái đất trong vòng 6 tháng tới.

Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV ngày hôm qua (10/10), Phó giám đốc Cơ quan vũ trụ Iran (ISA) ông Hamid Fazeli cho biết, 3 vệ tinh: Tadbir, Nahid và Sharif Sat sẽ được đưa lên quỹ đạo Trái đất trước ngày 20/3/2014.

Ông Hamid Fazeli cũng bày tỏ hy vọng rằng tàu vũ trụ Pishgam-2 mang theo một sinh vật sống sẽ sớm bay vào không gian bằng một tên lửa đẩy do nước này sản xuất.

Iran sắp phóng 3 vệ tinh nội địa - 1

Iran phóng tàu vũ trụ chở theo khỉ sống lên không gian vào đầu năm nay

Iran đã phóng vệ tinh sản xuất nội địa đầu tiên mang tên Omid vào năm 2009. Thành công này giúp Iran trở thành quốc gia thứ 9 trên thế giới có khả năng phóng vệ tinh. Vào năm 2010, Tehran đã phóng tên lửa Kavoshagar-3 mang theo chuột, rùa và giun vào không gian.

Đầu năm nay, Iran đã phóng một tàu vũ trụ mang theo khỉ sống vào không gian. Tàu vũ trụ này đã đạt độ cao hơn 120 km và trở về Trái đất an toàn.

Ông  Hamid Fazeli cũng tiết lộ, Iran dự định phóng một tàu vũ trụ có người lái lên không gian trong vòng 5 hoặc 8 năm tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN