Indonesia: Rơi trực thăng quân sự, 13 người chết

Ít nhất 13 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay trực thăng quân đội Indonesia chở các công nhân xây dựng bị rơi trong rừng và bốc cháy vào ngày hôm qua (9/11).

Ngày hôm qua (9/11), một chiếc máy bay quân sự Mi-17 đang chở 8 thành viên phi hành đoàn và 13 công nhân cùng vật liệu xây dựng tới một đồn quân sự thì động cơ ngừng hoạt động khiến chiếc trực thăng bị rơi và bốc cháy hoàn toàn tại khu vực hẻo lánh của huyện Malinau, tỉnh North Kalimantan, Indonesia.

“Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong khi những người còn lại bị bỏng nặng”, phát ngôn viên của quân đội Indonnesia, ông Iskandar Sitompul cho biết. “Động cơ gặp trục trặc và chiếc trực thăng mất kiểm soát trước khi rơi xuống đất và bốc cháy.

Indonesia: Rơi trực thăng quân sự, 13 người chết - 1

Hiện trường một vụ rơi trực thăng (Ảnh minh họa)

Ông Sitompul cho biết, 8 người thiệt mạng là các công nhân xây dựng, trong khi 5 người còn lại là các thành viên phi hành đoàn. Mặc dù những báo cáo ban đầu cho thấy động cơ máy bay gặp sự cố, nhưng ông Sitompul nhấn mạnh hiện vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân của vụ tai nạn.

Các vụ tai nạn máy bay liên tục xảy ra trong những năm gần đây tại Indonesia. Đặc biệt, có một số vụ tai nạn liên quan tới máy bay quân sự. Năm 2009, 4 người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay hải quân Indonesia rơi ở khu vực Borneo.

Cũng trong năm 2009, ít nhất 101 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay vận tải quân sự chở các binh sĩ và gia đình của họ, đâm vào nhà dân và bốc cháy dữ dội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Global Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN