Indonesia: 150 tù nhân đốt nhà tù vượt ngục

Ít nhất 150 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở thành phố Medan trên đảo Sumatra của Indonesia vào ngày hôm qua (11/7).

Các tù nhân đã vượt ngục trong một cuộc nổi loạn tại nhà tù Tanjung Gusta ở thành phố Medan trên đảo Sumatra của Indonesia. Nguyên nhân khiến họ nổi loạn được cho là do nhà tù bị cắt điện khiến hệ thống bơm nước không hoạt động.

Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ quân đội đã được triển khai để lập lại trật tự tại nhà tù và truy lùng các tù nhân trốn thoát ở khu vực xung quanh của nhà tù. Theo thông báo, một số tù nhân chạy là tội phạm liên quan tới khủng bố.

“Các tù nhân đã bị kích động bởi tình trạng mất điện và mất nước thường xuyên xảy ra tại nhà tù”, Heru Prakoso, phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh North Sumatra, cho biết. “Các quan chức nói với chúng tôi rằng các tù nhân sau đó gây ra hỏa hoạn trong nhà tù”.

Một số tù nhân cướp súng và ném chai vào các nhân viên cai ngục. Cảnh sát cho biết khoảng 15 nhân viên của nhà tù đã bị nhóm tù nhân vượt ngục bắt làm con tin.

Hiện nhà tù Tanjung Gusta đang bị quá tải. Dù sức chứa thiết kế chỉ là 400 tù nhân nhưng con số thực tế có thể lên tới 2.400 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN