Hơn 1.500 nghi phạm khủng bố đã vượt ngục

Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngày hôm qua đã cảnh báo mạng lưới khủng bố Al Qaeda liên quan tới một loạt vụ tù nhân vượt ngục, giải thoát cho hơn 1.500 nghi phạm khủng bố.

Tổ chức Interpol có trụ sở tại Pháp lo ngại rằng các tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Abu Ghraib ở Iraq, al-Kwyfah ở Libya và một số nhà tù khác, có thể tấn công các mục tiêu của Anh và các quốc gia phương Tây khác trong dịp lễ hội Eid sắp diễn ra.

Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố tạm thời đóng cửa đại sứ quán của nước này tại Yemen, sau khi nhận được thông tin cảnh báo Al Qaeda đang lên kế hoạch tấn công một đại sứ quán phương Tây ở đây. Mỹ và Đức cũng tuyên bố đóng cửa đại sứ quán ở Yemen.

Ngoài ra, Mỹ cũng tạm thời đóng cửa 21 đại sứ quán và lãnh sứ quán khác ở Trung Đông.

Các nguồn tin tình báo cho biết đe dọa tấn công các đại sứ quán của phương Tây trên bán đảo Ả-rập được cho là đến từ hệ thống chặn thông tin liên lạc, nhưng chi tiết về thông tin này không được tiết lộ rộng rãi. Interpol nghi ngờ Al Qaeda tổ chức các vụ vượt ngục như một phần trong kế hoạch tuyển mộ quy mô lớn. 

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo các công dân của nước này các các quốc gia Hồi giáo cần cẩn thận khi di chuyển. Đây là lần thứ hai Mỹ đưa ra cảnh báo này, cảnh báo đầu tiên với nội dung tương tự được đưa ra vào dịp kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9/2011.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cho biết: “Có một luồng đe dọa đáng kể và chúng ta phải ứng lại. Đe dọa này cụ thể hơn những đe dọa trước đây và nhằm vào không chỉ Mỹ mà cả phương Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN