Hôm nay, 30.000 người diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh

Khi nhạc hiệu Quốc ca vang lên, 21 phát đại bác sẽ đồng loạt được bắn lên. Đoàn diễu binh, diễu hành hơn 30.000 người sẽ di chuyển qua nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Sáng nay (2.9), chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Đúng 7h10, khi nhạc hiệu Quốc ca vang lên, 21 phát đại bác sẽ đồng loạt được bắn lên từ khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Hôm nay, 30.000 người diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh - 1

21 loạt đại bác sẽ đồng loạt được bắn lên từ khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Phần diễu binh, diễu hành với chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ vững chắc Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, có sự tham dự của khoảng 30.000 người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện cho các thành phần, lực lượng trong xã hội; cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

Đoàn diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình sẽ tiếp tục di chuyển theo hai hướng Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; Nguyễn Thái Học - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn. Người dân có thể đứng dọc các tuyến đường này để xem trực tiếp.

Hôm nay, 30.000 người diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh - 2

Đoàn diễu binh, diễu hành hơn 30.000 người sẽ di chuyển qua Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố chính của Thủ đô.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho đông đảo người dân được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành, TP.Hà Nội đã cho lắp đặt 15 màn hình led cỡ lớn tại 12 địa điểm trong khu vực nội đô.

15 màn hình này sẽ phát những hình ảnh trực tiếp lễ kỷ niệm từ Quảng trường Ba Đình và lễ diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố mà đoàn đi qua.

Vị trí của 12 điểm lắp đặt màn hình led ở nội đô Hà Nội gồm: 1. Vỉa hè vườn hoa tượng đài Lý Tự Trọng (đường Quán Thánh giao đường Thanh Niên). 2. Khu vực quảng trường cạnh tượng đài Lê Nin. 3. Ngã tư Cửa Nam - Hàng Bông. 4. Nhà hát Kim Mã. 5. Sân vận động Mỹ Đình. 6. Cổng công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông). 7. Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. 8. Màn hình 3 mặt nổi trên hồ Thủ Lệ. 9. Quảng trường cạnh Nhà hát Lớn. 10. Hai màn hình ở tượng đài Lý Thái Tổ. 11. Công viên Hòa Bình. 12. Vườn hoa Hàng Đậu.

Kết thúc phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên các trường nghệ thuật biểu diễn.

Tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt “Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Từ 21h ngày 2.9, TP.Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm; công viên Thống Nhất; hồ Văn Quán; sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Ngày Quốc khánh 2/9 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN