Hoạt động trái phép, lái xe ôm còn lăng mạ nhân viên sân bay

Sự kiện: Tin nóng

Hoạt động trái phép, lái xe ôm còn ngang nhiên thách thức lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất.

Hoạt động trái phép, lái xe ôm còn lăng mạ nhân viên sân bay - 1

Lái xe ôm Lê Huy Vượng tại Đồn công an Tân Sơn Nhất

Sáng nay (22/12), an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và bàn giao cho đồn công an một lái xe ôm hoạt động trái phép trong sân bay.

Cụ thể, lúc 10h20, ông Lê Huy Vượng (thường trú Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình), không có giấy tờ tuỳ thân mời chào khách trái phép tại khu vực cổng thu phí ga quốc tế, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi bị nhân viên sân bay nhắc nhở, ông Vượng không những không chấp hành mà còn cố tình thách thức, chống đối và có những lời nói nhục mạ nhân viên an ninh hàng không. An ninh sân bay Tân Sơn Nhất sau đó đã lập biên bản, tạm giữ người và phương tiện bàn giao đồn công an sân bay xử lý theo qui định.

Việc kiểm soát, đưa hoạt động đón trả khách tại cảng hàng không nhộn nhịp nhất cả nước này vào quy củ là cần thiết. Nhiều lái xe ôm không những không dừng đỗ đúng nơi quy định mà còn cố tình tràn cả xuống lòng đường vỉa hè, thậm chí còn chạy cả vào đường một chiều để đón trả khách.

Chuyện chưa kể về nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách để quên

Nam sinh trường Đại học Điện lực Hà Nội đã giấu bố mẹ ngày ngày đi chạy xe ôm, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Bình ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN