Hoàn tất tuyến đường sắt cao tốc dài nhất TG

Ngày 22/12, Trung Quốc đã cho chạy thử tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới nối liền thủ đô Bắc Kinh và thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) với tổng chiều dài 2.298km.

Tân Hoa xã cho biết chuyến chạy thử diễn ra tốt đẹp. Có mặt trên đoàn tàu chạy thử có hơn 100 phóng viên trong nước và quốc tế.

Được thiết kế cho những đoàn tàu chạy với vận tốc trung bình 300km/giờ, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Quảng Châu sẽ giúp giảm thời gian đi lại giữa hai thành phố xuống khoảng 8 giờ.

Tuyến đường sắt này có 35 điểm dừng tại các thành phố lớn, trong đó có Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc), Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam), Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) và Trường Sa (tỉnh Hồ Nam).

Hoàn tất tuyến đường sắt cao tốc dài nhất TG - 1

Một đoàn tàu đang chạy thử trên tuyến cao tốc Bắc Kinh - Quảng Châu - Ảnh: Xinhua

Theo thông báo của Bộ đường sắt, ngày 26/12 họ sẽ đưa vào hoạt động chính thức tuyến đường sắt này. Hiện hơn 2.000 vé đi trong ngày 26/12 đã được bán sạch.

Hoàn tất tuyến đường sắt cao tốc dài nhất TG - 2

Hoàn tất tuyến đường sắt cao tốc dài nhất TG - 3

Khoang hạng nhất (ảnh trên) và hạng hai (ảnh dưới) của đoàn tàu chạy tuyến cao tốc Bắc Kinh - Quảng Châu - Ảnh: news.cn

Hoàn tất tuyến đường sắt cao tốc dài nhất TG - 4

Tiếp viên tàu chạy tuyến cao tốc Bắc Kinh - Quảng Châu - Ảnh: news.cn

Hoàn tất tuyến đường sắt cao tốc dài nhất TG - 5

Tàu cao tốc chạy tuyến cao tốc Bắc Kinh - Quảng Châu - Ảnh: news.cn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN