Hố “tử thần” giữa đường Hà Nội

Khoảng 15h ngày 23/6, tại khu vực ngã tư Láng Hạ - Lê Văn Lương thuộc địa phận quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra hiện tượng nền đường rạn nứt sau đó sụt, lún tạo thành hố.

Các hộ dân tại khu vực trên cho hay lúc đầu nền đường rạn nứt từ từ, sau đó mặt đường bắt đầu lún xuống, có chỗ sụt thành hố.

Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng hai giờ khi hiện tượng rạn nứt, sụt lún lòng đường xuất hiện, khu vực sụt lún giống như hố “tử thần” đã lan rộng đến gần 20m2 ngay giữa ngã tư. Mặc dù lòng đường bị sụt lún không sâu, nơi sụt lún sâu nhất chênh khoảng 40cm so với mặt đường, tuy nhiên do khu vực bị sụt lún nằm ngay đầu ngã tư nên các phương tiện di chuyển theo hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương bị ùn ứ do phải tránh né khu vực sụt lún.

Hố “tử thần” giữa đường Hà Nội - 1

Lòng đường tại khu vực ngã tư Láng Hạ - Lê Văn Lương bị sụt lún vào chiều 23/6, nguyên nhân được cho là vỡ đường ống nước

Trao đổi với PV, ông Đào Quang Minh, phó giám đốc Xí nghiệp nước sạch Đống Đa, nói: “Rất có thể hiện tượng sụt lún nền đường tại khu vực này có nguyên nhân do đường ống nước cỡ lớn phi 160 bị vỡ”. Ông Minh cho biết tuyến ống cấp nước tại khu vực trên được đầu tư xây dựng từ hơn 10 năm trước. “Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ có thể do khoan thăm dò chuẩn bị thi công cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương đã làm vỡ đường ống. Tuy nhiên, khi khảo sát thực tế thì khu vực sụt lún cách chân cầu tới vài chục mét, vì vậy việc vỡ đường ống nước là ngẫu nhiên và chỉ có đào đường lên mới biết chính xác” - ông Minh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Long (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN