HN: Cột điện bê tông đổ ầm xuống đường lúc trời mưa

Một cây cột điện bằng bê tông đã đổ ầm xuống đường ở gần cổng Bệnh viện Bạch Mai vào khoảng 4h sáng nay (30/6) trong khi trời mưa to.

Cột điện đã kéo theo dây điện và cáp văng xuống đường chắn lối đi trên đường Giải Phóng (Hà Nội) sáng nay. Rất may lúc cột đổ, trời còn sáng sớm, không có người đi qua. Đây là cột điện nằm trên đường điện cáp chạy dọc theo giải phân cách.

Một cán bộ Đội CSGT số 4 (Công an TP. Hà Nội) cho biết đã cử 2 chiến sỹ xuống hiện trường phân làn để tránh tắc đường cho người dân đi làm buổi sáng.

Một số công nhân điện lực cũng đã có mặt để cắt dây điện, dây cáp, đảm bảo an toàn cho người qua đường.

Theo quan sát của phóng viên, đến khoảng 8h sáng nay, cây cột điện cao khoảng 10m vẫn nằm giữa đường Giải Phóng.

Một nhân viên cáp truyền hình cho hay, cột điện được nối hàng chục loại dây cáp khác nhau của nhiều hãng kinh doanh dịch vụ viễn thông, truyền hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN