HN: Cháy làng sinh viên Hacinco

Khoảng 15h30 hôm nay (4/5), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà 17 tầng thuộc Làng sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng 3. Khi đó hệ thống báo cháy không hoạt động. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời. 10 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải đập cửa kính của tòa nhà, đồng thời dùng thang cứu hộ để đưa những người bị mắc kẹt xuống.

Được biết, trong tòa nhà này có 1 trường mầm non.

HN: Cháy làng sinh viên Hacinco - 1

Xe cứu hỏa tại hiện trường

HN: Cháy làng sinh viên Hacinco - 2

Lực lượng cứu hộ dùng thang cứu hộ giải cứu người mắc kẹt trong tòa nhà

Một nhân chứng cho biết, khi mới xảy ra cháy, cầu thang bộ rất nhiều khói nên nhiều người trong tòa nhà đã chạy lên tầng thượng.

Đến 16h30, khói tan bớt. Những người mắc kẹt trong tòa nhà đã có thể ra ngoài bằng cầu thang bộ.

HN: Cháy làng sinh viên Hacinco - 3

HN: Cháy làng sinh viên Hacinco - 4

Khói bốc lên từ tòa nhà 17 tầng (Ảnh: Xa lộ)

Vẫn chưa hết sợ hãi, bà Nhung (khoảng 60 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, vợ chồng bà ra thăm cháu ở tầng 11. Khi nghe báo cháy, vợ chồng bà vội đi bộ từ tầng 11 xuống tầng 7 thì không thể đi tiếp do khói dày đặc. Các chiến sĩ PCCC đã đưa vợ chồng bà ra ngoài an toàn.

Một người do quá hoảng loạn đã nhảy từ ban công tầng 17 xuồng tầng 15, rất may không bị thương tích gì đáng kể.

Để tránh ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã chặn phía đầu đường Lê Văn Thiêm.

Đến 16h40, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Các trẻ em của trường mầm non trong tòa nhà này đã được tập trung ở khách sạn Thể thao chờ bố mẹ đến đón.

Theo quan sát của  PV, hầu hết các cửa kính của tòa nhà bị đập vỡ.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, do cháy phần ống kỹ thuật dẫn dây điện của tòa nhà nên có khói mù mịt. Điều này làm công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ông Thiều cũng khẳng định, không có thiệt hại về người.

Lệ Vân

Tiếp tục cập nhật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Quế ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN