Hình ảnh quả bom 340 kg được di dời ra khỏi phố Cửa Bắc trong đêm

Sự kiện: Tin nóng

Khoảng gần 24h đêm ngày 29/11, quả bom nặng 340 kg đã được lực lượng chức năng tháo gỡ thành công và được đưa di dời ra khỏi khu vực phố Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

23h30, chiếc xe cẩu tiếp cận hiện trường quả bom tại phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

23h30, chiếc xe cẩu tiếp cận hiện trường quả bom tại phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

Sau đó, lúc 23h45 quả bom được đưa lên xe cẩu. Quả bom có khối lượng 340 kg, đường kính 40cm, dài 125cm.

Sau đó, lúc 23h45 quả bom được đưa lên xe cẩu. Quả bom có khối lượng 340 kg, đường kính 40cm, dài 125cm.

Quả bom được phát hiện tại công trường số 15 Cửa Bắc khi thi công đến độ sâu 6m so với vỉa hè vào lúc 4h ngày 28/11.

Quả bom được phát hiện tại công trường số 15 Cửa Bắc khi thi công đến độ sâu 6m so với vỉa hè vào lúc 4h ngày 28/11.

Đến 21h ngày 28/11, Phòng Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức khám nghiệm và xác định quả bom còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn.

Đến 21h ngày 28/11, Phòng Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức khám nghiệm và xác định quả bom còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn.

Quả bom được đặt trên xe cẩu trước khi đươc đưa ra khỏi hiện trường.

Quả bom được đặt trên xe cẩu trước khi đươc đưa ra khỏi hiện trường.

 Đoàn xe rút khỏi khu vực phố Cửa Bắc sau khi "hóa giải" thành công quả bom 340kg.

 Đoàn xe rút khỏi khu vực phố Cửa Bắc sau khi "hóa giải" thành công quả bom 340kg.

Trước đó, vào lúc 21h, người dân tại khu vực phố Cửa Bắc được sơ tán để phục vụ việc gỡ bom trong đêm.

Trước đó, vào lúc 21h, người dân tại khu vực phố Cửa Bắc được sơ tán để phục vụ việc gỡ bom trong đêm.

Tổng số có hơn 1.400 hộ với 4.500 nhân khẩu đã phải di dời.

Tổng số có hơn 1.400 hộ với 4.500 nhân khẩu đã phải di dời.

UBND phường Trúc Bạch đề nghị các đơn vị thông báo cho người dân, người lao động không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi bán kính 200m (tính từ địa chỉ số 15 Cửa Bắc) đến khi lực lượng chức năng xử lý xong vụ việc.

UBND phường Trúc Bạch đề nghị các đơn vị thông báo cho người dân, người lao động không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi bán kính 200m (tính từ địa chỉ số 15 Cửa Bắc) đến khi lực lượng chức năng xử lý xong vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Sơ tán người dân trong đêm để di dời quả bom giữa phố Hà Nội

Lực lượng chức năng quận Ba Đình đã tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân tại phố Cửa Bắc di chuyển khỏi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN