Hành trình vào “vùng đất quỷ” của phiến quân IS

"IS tin tưởng vào những thứ mà họ đang chiến đấu, và đã sẵn sàng cho một chiến dịch thanh trừng tôn giáo lớn nhất trong lịch sử nhân loại”.

Những đứa trẻ chiến binh

Todenhoefer cũng đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ mặc trang phục IS và mang bên mình những khẩu AK-47. Một cậu bé mới chỉ chưa đầy 13 tuổi nhưng lại tuyên bố đầy chắc nịch rằng cậu đã sẵn sàng ra trận chiến đấu vì IS.

Điều đặc biệt trong hành trình đến với “vùng đất quỷ” này là Todenhoefer đã được phỏng vấn một chiến binh người Đức đại diện cho các chỉ huy IS.

Hành trình vào “vùng đất quỷ” của phiến quân IS - 1

IS cai trị các vùng lãnh thổ kiểm soát bằng luật Hồi giáo hà khắc

Người đàn ông này không hề tỏ ra ăn năn với những hành động dã man mà nhóm khủng bố IS thực hiện đối với dân thường và tù nhân, mà thậm chí còn tuyên bố rằng mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn thế, đồng thời đưa ra lời đe dọa đối với châu Âu và Mỹ.

Todenhoefer hỏi: “Anh còn muốn trở về châu Âu nữa không?” Chiến binh này không ngần ngại trả lời: “Không, chúng tôi sẽ chinh phạt châu Âu một ngày nào đó, chỉ là vấn đề thời gian mà tôi. Với chúng tôi, không có khái niệm về biên giới, chỉ có tiền tuyến mà thôi”.

Anh ta nói tiếp: “Người châu Âu phải hiểu rằng khi chúng tôi tới, cuộc sống của họ sẽ không còn tốt đẹp nữa. Nó sẽ bị tước đoạt bởi vũ khí của chúng tôi, và những kẻ không chịu cải sang đạo Hồi hay trả thuế cho người Hồi giáo sẽ bị giết chết”.

Nhà báo Todenhoefer hỏi: “Thế còn 150 triệu người Shia thì sao, điều gì xảy ra nếu họ không chịu theo các anh?”

Chiến binh này đáp lại: “150 triệu, 200 triệu hay 500 triệu không phải là vấn đề với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giết sạch”.

Văn hóa chặt đầu

Cuộc phỏng vấn trở nên căng thẳng khi họ đề cập đến vấn đề chặt đầu và nô lệ tình dục. Todenhoefer hỏi: “Anh có nghĩ một cách nghiêm túc rằng chặt đầu và nô lệ tình dục là dấu hiệu của sự tiến bộ nhân loại?”

Chiến binh này trả lời: “Chế độ nô lệ rõ ràng là dấu hiệu của sự tiến bộ. Chỉ có những kẻ thờ ơ mới tin rằng không có chế độ nô lệ giữa những người Công giáo và Do Thái. Ở đó có những phụ nữ phải làm gái mại dâm trong những tình cảnh thê thảm nhất”.

Hành trình vào “vùng đất quỷ” của phiến quân IS - 2

Nhà báo Todenhoefer trò chuyện với các chiến binh IS

“Tôi muốn nói rằng chế độ nô lệ rất hữu ích cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục bắt nô lệ và chặt đầu, bởi nó là một phần trong tôn giáo của chúng tôi. Nhiều nô lệ đã cải sang đạo Hồi và sau đó đã được tự do”.

Chiến binh này đổ lỗi các vụ chặt đầu phóng viên và nhân viên cứu trợ phương Tây cho chính sách của Mỹ: “Mọi người nên nghĩ về trường hợp của James Foley. Anh ta không bị giết vì chúng tôi bắt đầu cuộc chiến. Anh ta chỉ bị giết vì sự ngạo mạn của chính phủ Mỹ không chịu giúp anh ta”.

Khi nói chuyện về những thắng lợi của dân quân người Kurd trước phiến quân IS trong thời gian gần đây, Todenhoefer nhận thấy các chiến binh IS vẫn tỏ ra không hề nao núng, và không có dấu hiệu gì cho thấy IS đang đánh mất quyền kiểm soát của mình trên vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Nhà báo này nhận định: “Tôi cho rằng IS còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các lãnh đạo phương Tây. Họ tin tưởng vào những thứ mà họ đang chiến đấu, và đã sẵn sàng cho một chiến dịch thanh trừng tôn giáo lớn nhất trong lịch sử nhân loại”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN