Hai ông cháu chết thảm dưới bánh xe khách

Sáng 27/6, tại địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, làm 2 ông cháu chết tại chỗ, một cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch.

Theo Công an huyện Định Quán, khoảng 9 giờ 40 phút, xe khách Phương Trang, biển số 51B-064.82, loại 52 chỗ ngồi, lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt về Đồng Nai.

Khi đến km 40+500, thuộc ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (Đồng Nai), do mặt đường hẹp, xấu, xe khách đã tông vào xe gắn máy biển số 60R6-1267, do ông Dương Minh Sang (sinh năm 1961, ngụ huyện Định Quán) điều khiển, chở phía sau 2 cháu nhỏ là Đặng Nguyễn Hoàng Phương và Dương Đặng Yến Nga (cùng sinh năm 2007, là cháu họ của ông Sang) đang lưu thông cùng chiều với xe khách Phương Trang.

Vụ tai nạn làm ông Sang và cháu Phương tử vong tại chỗ. Riêng cháu Nga được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa Định Quán cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn gây kẹt xe và ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Ly ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN