Hai “đinh tặc” khai lý do rải đinh trước đầu xe tải gây phẫn nộ

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi bị công an đưa về trụ sở làm việc, 2 “đinh tặc” đã khai lý do rải đinh trước đầu xe tải đang chạy.

Clip: Hai nam thanh niên đi xe máy nghi rải đinh trên đường. Nguồn: H.Đ

Ngày 31/12, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã làm rõ 2 đối tượng rải đinh trước xe ô tô đang lưu thông trên đường thuộc địa phận xã Hà Hồi gây xôn xao dư luận.

Theo đó, hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) và Lương Minh Hưng (SN 2002, trú tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín).

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/12, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo của anh Phạm (SN 1988, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc, khoảng 13h cùng ngày, anh điều khiển xe ô tô tải biển số Hưng Yên di chuyển gần tới lối rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Hà Hồi) thì xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy Wave biển số 29Y5-51316 vượt lên phía đầu xe.

Hai “đinh tặc” khai lý do rải đinh trước đầu xe tải gây phẫn nộ - 1

Cường và Hưng tại cơ quan công an. (Ảnh: Linh Anh)

Sau đó, nam thanh niên ngồi sau xe đã ném nhiều vật sắc nhọn giống đinh xuống đường, trước đầu xe của anh Phạm. Anh Phạm kiểm tra lốp xe ô tô thì không bị vật nhọn cắm vào và không bị thiệt hại gì về tài sản.

Hình ảnh hai đối tượng đi xe máy rải đinh trước xe anh Phạm sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ ý kiến bức xúc trước hành vi rải đinh gây mất an toàn giao thông của 2 đối tượng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/12, Công an huyện Thường Tín đã làm rõ Cường và Hưng là 2 đối tượng gây ra vụ rải đinh.

Tại cơ quan điều tra, Cường và Hưng khai nhận, vài ngày trước khi rải đinh, xe của Cường và xe anh Phạm xảy ra va chạm trong quá trình lưu thông trên đường. Tuy nhiên, anh Phạm không dừng phương tiện để giải quyết.

Vì thế, ngày 27/12, Cường đã mượn chiếc xe máy của người quen rồi rủ Hưng đi chặn đầu xe của anh Phạm để nói chuyện.

Cường chuẩn bị sẵn 3 chiếc đinh ba được hàn với sắt sau đó khi thấy xe của Phạm thì ném về phía giữa xe ô tô với mục đích để anh Phạm dừng xe lại. Tuy nhiên, vì không trúng lốp xe nên anh Phạm vẫn điều khiển xe rẽ vào cao tốc.

Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.

Công an xác minh vụ 2 thanh niên đi xe máy nghi rải đinh trước đầu ô tô đang chạy

Công an đang vào cuộc xác minh, truy tìm hai nam thanh niên đi xe máy nghi rải đinh trước mặt lái xe tải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Anh- Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN