Hai ái nữ của bí thư huyện thăng tiến chóng vánh nóng nhất trong ngày

Hai ái nữ của bí thư huyện thăng tiến chóng vánh, "thủy quái” nặng 112kg xuất hiện ở Hà Nội, yêu cầu xử lý hai cán bộ choảng nhau ở Kon Tum… là những thông tin nổi bật nhất ngày 24/4.

2 con gái của bí thư huyện bổ nhiệm nhanh chóng

Ông Bùi Viết Hội - Bí thư Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai, bổ nhiệm con gái đầu của ông Hội là bà Bùi Thị Thu Trang (SN 1983).

Từ tháng 9-2008, ở tuổi 25, bà Trang nhận chức Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Ia Kly, huyện Chư Prông). Chỉ 1 năm sau, vào tháng 11-2009, bà Trang nhận chức Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông. Từ tháng 7-2015 đến nay, bà Trang chuyển qua làm Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông.

Người con gái thứ hai của ông Hội là bà Bùi Thị Thu Huyền (SN 1988), tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngữ văn. Sau 3 năm làm phóng viên Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Chư Prông, từ tháng 4-2014, bà về làm chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Rông. Chỉ sau 8 tháng, đến tháng 1-2015, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện này.

Theo ông Hội, 2 con gái của ông được bổ nhiệm hoàn toàn đúng quy trình, quy định của pháp luật và không có sự can thiệp, ưu tiên. Sau khi được bổ nhiệm, các con ông “làm rất tốt công việc và được đánh giá cao”.

Cá "khủng" nặng 112kg, dài hơn 2m xuất hiện ở Hà Nội

Tối 23/4, con cá lăng được vận chuyển bằng đường hàng không từ TP. Hồ Chí Minh đưa về Hà Nội.

“Con cá lăng đen nặng 120kg, dài 2,3m. Ngư dân đánh bắt được con cá lăng trên sông Mê Kông (đoạn chảy qua Campuchia) sau đó bán lại cho chúng tôi với giá 80 triệu đồng”, anh Nguyễn Hồng Thái, chủ nhà hàng ở quận Cầu Giấy thông tin.

Giáo sư Mai Đình Yên - nguyên Chủ nhiệm khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên gia nghiên cứu về cá - cho hay, cá lăng sống ở vùng nước ngọt tại các sông lớn như sông Mê Kông, với các loại cá lăng hoa, lăng đen và lăng đỏ.

Hai ái nữ của bí thư huyện thăng tiến chóng vánh nóng nhất trong ngày - 1

Cá lăng nặng 112kg được vận chuyển bằng đường hàng không về Hà Nội

Theo giáo sư Yên, con cá lăng vừa đánh bắt được trên sông Mê Kông nặng 112kg thuộc loại “khủng”. Tại Việt Nam, ông chưa thấy ngư dân nào đánh bắt được con cá lăng to như vậy.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý hai cán bộ choảng nhau

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kiểm tra, xử lý đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật vụ 2 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đánh nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10/5.

Trước đó, ngày 16/3 sau chuyến đi công tác về, đoàn công tác của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum gồm 8 cán bộ, do ông Trương Đạt- phó giám đốc Sở TN&MT làm trưởng đoàn.

Lúc đang ngồi trên xe ô tô trở về, giữa hai ông Diệp Xuân Vinh và ông Cao Minh Phương gây gổ đánh nhau, làm ông Vinh chảy máu mũi. Sau khi trở về nhà, ông Vinh cùng vợ và một số đối tượng tiếp tục kéo đến nhà ông Phương gây rối, đập phá tài sản và dọa giết.

Học sinh lớp 8 bị người họ hàng hiếp dâm có thai

Mới đây, tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) xôn xao chuyện bé gái V. T. Q. A (SN 2003) bị Vũ Văn Nam (SN 1988, trú tại thôn Thái Hòa, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) nhiều lần cưỡng ép, xâm hại tình dục khiến cháu có thai và sinh một bé gái hơn 4 tháng tuổi.

Hai ái nữ của bí thư huyện thăng tiến chóng vánh nóng nhất trong ngày - 2

Cháu Q.A cùng con gái hơn 4 tháng tuổi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Vũ Hồng Nam – Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng) cho biết: “Đúng là trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra sự việc như vậy về cháu Q. A. Hiện nay, cháu đã sinh con nhỏ và sức khoẻ hai mẹ con đều ổn định".

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã Vũ Văn Nam có hành vi xâm hại tình dục khiến cháu Q. A mang thai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN