Hà Tĩnh mưa mù trời, dân leo gác mái tránh lũ

Tại Hà Tĩnh đang mưa lớn, hiện nay có nhiều địa phương đã bị cô lập, giao thông chia cắt, một số hộ dân phải di dời khẩn cấp do nằm ở những khu vực sạt lở nguy hiểm. Tính đến chiều 18/10, Hà Tĩnh đã sơ tán hơn 2.600 hộ nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao đến nơi tránh trú an toàn.

Mưa lớn trong nhiều qua đã khiến 5 xã (Hương Thủy, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hương Đô, Hương Giang) huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị lũ chia cắt, nhiều tuyến giao thông ngập sâu. Trong đó có 137 hộ dân và 10 hội quán thôn bị ngập, cô lập.

Mưa lớn trong nhiều qua đã khiến 5 xã (Hương Thủy, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hương Đô, Hương Giang) huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị lũ chia cắt, nhiều tuyến giao thông ngập sâu. Trong đó có 137 hộ dân và 10 hội quán thôn bị ngập, cô lập.

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống, trưa 18/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp khẩn bàn các giải pháp, sẵn sàng ứng cứu kịp thời với mưa lũ tại huyện Hương Khê.

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống, trưa 18/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp khẩn bàn các giải pháp, sẵn sàng ứng cứu kịp thời với mưa lũ tại huyện Hương Khê.

Ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, hiện đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân đồng thời đặt ra điều kiện tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng phòng chống cứu hộ. Trong ảnh: Ngập lụt tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê.

Ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, hiện đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân đồng thời đặt ra điều kiện tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng phòng chống cứu hộ. Trong ảnh: Ngập lụt tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê.

Ghi nhận tại xã Gia Phố (huyện Hương Khê), nhiều tuyến đường đã bị chia cắt.

Ghi nhận tại xã Gia Phố (huyện Hương Khê), nhiều tuyến đường đã bị chia cắt.

Phương tiện thuyền, xuồng được huy động để đảm bảo an toàn lúc cần thiết.

Phương tiện thuyền, xuồng được huy động để đảm bảo an toàn lúc cần thiết.

Các vùng hạ du huyện miền núi Hương Khê nước đang dâng cao. Nhiều hộ gia đình nước ngập vào nhà.

Các vùng hạ du huyện miền núi Hương Khê nước đang dâng cao. Nhiều hộ gia đình nước ngập vào nhà.

Hội chữ Thập đỏ huyện Hương Khê vào vùng lũ xã Hương Đô hỗ trợ thực phẩm cho những gia đình bị ngập.

Hội chữ Thập đỏ huyện Hương Khê vào vùng lũ xã Hương Đô hỗ trợ thực phẩm cho những gia đình bị ngập.

Tại xã Hương Liên (huyện Hương Khê) sẽ tiến hành di dời 8 hộ dân nằm ở khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở cao. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Khê xuống địa bàn để lên phương án phòng chống mưa lũ.

Tại xã Hương Liên (huyện Hương Khê) sẽ tiến hành di dời 8 hộ dân nằm ở khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở cao. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Khê xuống địa bàn để lên phương án phòng chống mưa lũ.

Do mưa lớn và ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện xả lũ, nhiều khu vực hạ du cũng chìm trong biển nước như: huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP Hà Tĩnh.

Do mưa lớn và ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện xả lũ, nhiều khu vực hạ du cũng chìm trong biển nước như: huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP Hà Tĩnh.

Tại thành phố Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường chính như Lê Duẩn, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du… nước ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Tại thành phố Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường chính như Lê Duẩn, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du… nước ngập, giao thông đi lại khó khăn.

  Tại xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên), nước tràn băng các tuyến đường, bắt đầu ngập vào nhà dân.

  Tại xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên), nước tràn băng các tuyến đường, bắt đầu ngập vào nhà dân.

 Nhiều gia đình tại xã Cẩm Vinh đang thu dọn tài sản để “chạy” lũ.

 Nhiều gia đình tại xã Cẩm Vinh đang thu dọn tài sản để “chạy” lũ.

Tại xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), nước tràn vào nhà.

Tại xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), nước tràn vào nhà.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm nay và ngày mai (19/10) khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị. 

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm nay và ngày mai (19/10) khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị. 

Trong ngày 18/10 tại Hà Tĩnh các hồ chứa nước, thủy điện như: Thủy điện Hương Sơn (huyện Hương Sơn); hồ chứa nước Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên); hồ chứa nước Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang) đồng loạt xả lũ. Việc đồng loạt xả lũ cộng với mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một số địa phương tại Hà Tĩnh bị cô lập, giao thông bị chia cắt.

Trong ngày 18/10 tại Hà Tĩnh các hồ chứa nước, thủy điện như: Thủy điện Hương Sơn (huyện Hương Sơn); hồ chứa nước Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên); hồ chứa nước Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang) đồng loạt xả lũ. Việc đồng loạt xả lũ cộng với mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một số địa phương tại Hà Tĩnh bị cô lập, giao thông bị chia cắt.

Tính đến 15h ngày 18/10, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã di dời 227 hộ dân với 558 người. Hiện tại, huyện này đang triển khai di dời 1.793 hộ dân với 4.073 người tại các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Duện lên các vùng cao để đảm bảo tránh lũ an toàn.

Tính đến 15h ngày 18/10, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã di dời 227 hộ dân với 558 người. Hiện tại, huyện này đang triển khai di dời 1.793 hộ dân với 4.073 người tại các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Duện lên các vùng cao để đảm bảo tránh lũ an toàn.

Trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đang có mưa lớn, mưa lớn kèm theo việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ đã khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều thôn, hộ dân bị ngập lụt, cô lập.

Trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đang có mưa lớn, mưa lớn kèm theo việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ đã khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều thôn, hộ dân bị ngập lụt, cô lập.

Lực lượng chức năng đang di dời tài sản và sơ tán những hộ gia đình đến vị trí an toàn nhằm tránh lũ.

Lực lượng chức năng đang di dời tài sản và sơ tán những hộ gia đình đến vị trí an toàn nhằm tránh lũ.

Hà Tĩnh mưa mù trời, dân leo gác mái tránh lũ - 19

Huyện Hương Khê đã di dời khẩn cấp hơn 40 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở, ngập sâu nguy hiểm.

Huyện Hương Khê đã di dời khẩn cấp hơn 40 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở, ngập sâu nguy hiểm.

Đội xung kích xã Lộc Yên (Hương Khê) đến vận động và đưa người già, trẻ em đến khu vực cao để đảm bảo phòng tránh lũ.

Đội xung kích xã Lộc Yên (Hương Khê) đến vận động và đưa người già, trẻ em đến khu vực cao để đảm bảo phòng tránh lũ.

Tại xã Lộc Yên, lực lượng xã đến tại các hộ gia đình để đưa những gia đình nằm trong nguy cơ ngập lụt cao đến đi tránh lũ.

Tại xã Lộc Yên, lực lượng xã đến tại các hộ gia đình để đưa những gia đình nằm trong nguy cơ ngập lụt cao đến đi tránh lũ.

Hà Tĩnh đang mưa lớn không ngớt, dự kiến mực nước sông Ngàn Sâu sẽ dâng cao, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Người dân kê đồ đạc lên cao phòng trong đêm mưa lớn nước dâng cao.

Hà Tĩnh đang mưa lớn không ngớt, dự kiến mực nước sông Ngàn Sâu sẽ dâng cao, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Người dân kê đồ đạc lên cao phòng trong đêm mưa lớn nước dâng cao.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, lũ trên các sông lớn trên địa bàn có khả năng lên trên mức báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn và ngập lụt sâu kéo dài, trong khi thủy điện và các hồ thủy lợi lớn trên địa bàn đang đồng loạt xả tràn để điều tiết lũ. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện yêu cầu các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu.

Nguồn: [Link nguồn]

22 chiến sĩ bị vùi lấp: Tiếng khóc nghẹn của người thân

Bên ngoài, bố mẹ ngồi khóc đợi tin con. Phía bên trong dãy núi, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN