Nóng trong tuần: Miền Trung tiếp tục nhận tin dữ, 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích vì sạt lở núi

Miền Trung tiếp tục nhận tin dữ, 22 cán bộ chiến sĩ mất tích vì sạt lở núi; 5 trẻ nhỏ ở Sơn La nhập viện sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1... là những tin nóng nhất tuần qua.

Miền Trung tiếp tục nhận tin dữ, 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích vì sạt lở núi

Miền Trung vẫn liên tiếp hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài khiến lũ chồng lũ, sạt lở diễn ra nhiều nơi gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Người thân, người dân cả nước đau đớn vĩnh biệt 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế, thì lại tiếp tục nhận tin dữ ở miền Trung.

Tiếp tục tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ mất tích

Tiếp tục tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ mất tích

Rạng sáng 18/10, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, sư đoàn 337 (Quân khu 4), đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khiến 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích.

Tại hiện trường, trong lúc lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân, đất đá đang sạt trượt ầm ầm kinh hoàng, nước và bùn trôi từ núi Tạc xuống thành dòng lớn. Nhiều dãy nhà hậu cần tại đơn vị này bị vùi lấp, nhiều xe cơ giới được huy động đến hiện trường để tham gia múc đất, cứu hộ người bị vùi lấp. 

Đến 10h30 phút, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân đầu tiên. Phía bên trong dãy núi, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ, bên ngoài, bố mẹ người thân các nạn nhân ngồi khóc đợi tin con.

Lúc 17 giờ 15 phút tiếng chuông báo động vang to. Dãy núi tiếp tục sạt lở lần thứ 2. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải nhanh chóng rời hiện trường tìm kiếm thi thể còn lại để né tránh sạt lở. Đến thời điểm này, đã tìm thấy 14 thi thể. Trời tối dần, hiện vẫn còn 8 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, Sư đoàn 337 bị vùi lấp, đang được khẩn trương tìm kiếm.

Ngày 18/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đã kích hoạt mức độ rủi ro thiên tai với tình hình mưa lũ, ngập lụt ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị lên cấp độ 4. Đây là cấp chỉ đứng sau cấp thảm hoạ (cấp 5) theo thang cấp độ rủi ro thiên tai của Việt Nam. Dự báo từ nay đến ngày 20/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to.

Tại Quảng Bình, gần 35.000 nhà dân bị ngập cục bộ, có nơi nhà bị ngập sâu tới 4m. Nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ về ào ạt khiến vùng hạ lưu sông Gianh đặt ở mức báo động, địa phương này đứng trước nguy cơ vượt mốc cơn “đại hồng thủy” năm 1979.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội 

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Ông Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ

Theo kết quả công bố, Đại hội đã bầu 71 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII cho thấy, 16 người được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100% (71/71).

Các Phó Bí thư gồm ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Tuyến (Trưởng Ban Dân vận Thành ủy khóa XVI); ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố); ông Nguyễn Văn Phong (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khóa XVI).

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Tối 17/10, tại buổi họp báo sau ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê cho biết tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP. 

Ông Nguyễn Văn Nên trúng cử Bí thư Thành ủy TP.HCM với 62/62 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên

Cùng với chức danh Bí thư Thành ủy, phiên họp cũng bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy TP gồm: ông Trần Lưu Quang (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa X); ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP); bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TP); ông Nguyễn Hồ Hải (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP).

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng bầu Ban thường vụ Thành ủy gồm 15 người. Thêm một người là ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định. Như vậy Ban Thường vụ Thành ủy TP khóa XI có 16 người. 

Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố trưa 17/10, ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công theo dõi, chỉ đạo Thành ủy TP.HCM sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM khoá XI cho đến khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc khoá XIII (dự kiến tháng 1-2021).

5 trẻ nhỏ ở Sơn La nhập viện sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1

Ngày 13/10, bà Mai Lan Hương – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn La cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 5 trẻ từ 2 đến 7 tháng tuổi thuộc xã Chiềng Xôm và phường Chiềng An (TP.Sơn La), nhập viện cấp cứu sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 tại Trạm y tế xã, phường.

Bệnh nhi được chăm sóc tại bệnh viện 

Bệnh nhi được chăm sóc tại bệnh viện 

Trong đó, cháu P.G.H. được tiêm phòng mũi 1, vắc xin 5 trong 1 tại trạm y tế xã Chiềng Xôm. Sau tiêm khoảng 2,5 giờ cháu xuất hiện tím tái, thở nhanh, gia đình đưa trẻ trở lại trạm y tế xã Chiềng Xôm và được tiêm 1 mũi Adrenalin rồi đưa trẻ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu.

Khi vào viện, cháu H. li bì, tím tái toàn thân, chân tay lạnh, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, không tự thở, ngừng tim, không xuất huyết dưới da. Chẩn đoán phản vệ độ 4 nghi sau tiêm phòng mũi 1 vắc xin 5 trong 1. Dù được cấp cứu nhưng cháu H. đã không qua khỏi. 4 trẻ còn lại đang được theo dõi tích cực tại khoa nhi của bệnh viện.

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh Sơn La đã có kết luận về nguyên nhân tử vong của bé gái hơn 2 tháng tuổi sau khi tiêm vắc xin là do sốc phản vệ cấp độ IV không hồi phục với vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five), loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc xin và thực hành tiêm chủng. 

Xe khách vượt ẩu, gây tai nạn kinh hoàng với xe đầu kéo trên đường tránh Nam Hải Vân

Vào khoảng 0 giờ 40 ngày 15/10, tại km9 trên đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã xảy ra tai nạn đối đầu giữa xe ô tô đầu kéo BKS 51C-907.23 do tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú tỉnh Quảng Bình) điều khiển với ô tô khách 93B-004.07. 

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gần 33 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 xe ô tô liên quan bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ các nạn nhân bị thương mỗi người 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do tài xế xe khách vượt ẩu dẫn đến va chạm trực diện với xe đầu kéo.

Trưa 15/10, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe đầu kéo tại đường tránh Nam Hải Vân vào rạng sáng cùng ngày. Ông Chinh yêu cầu các y bác sĩ phải tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho các nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

22 chiến sĩ bị vùi lấp: Tiếng khóc nghẹn của người thân

Bên ngoài, bố mẹ ngồi khóc đợi tin con. Phía bên trong dãy núi, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN