Hà Tĩnh: Khởi tố vụ phá UB xã, đánh chủ tịch

Đại tá Phạm Ngọc Thạch - Trưởng Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ việc hàng trăm người gây rối, đập phá tài sản, hành hung cán bộ xảy ra ở xã Yên Lộc, huyện Can Lộc vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/8.

Theo đó, cơ quan công an khởi tố vụ án với 2 tội: "Chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự và bắt người trái pháp luật".

Công an tỉnh cũng đã phối hợp với công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc khám nghiệm hiện trường, giám định thương tích và tổ chức thu thập tài liệu, điều tra làm rõ, đồng thời trấn an, lập lại trật tự ở địa phương xảy ra vụ việc.

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ phá UB xã, đánh chủ tịch - 1

Có gần 10 cán bộ xã và công an huyện bị thương trong vụ việc

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 14/8, đang trong giờ làm việc, người thân của Đặng Văn Công (SN 1985, trú xóm Tràng An, bị bắt giữ về tội "chống người thi hàng công vụ") đã kéo đến trụ sở xã Yên Lộc gây áp lực đòi thả người.

Khi yêu cầu không được chấp nhận, họ kích động kéo đến ngày một đông, hết giờ hành chính vẫn khống chế không cho cán bộ xã ra về.

Nhận được tin báo, cán bộ huyện, công an huyện đã về tuyên truyền, vận động bà con nên rút về nhưng họ không chấp hành. Vụ việc mỗi lúc càng căng thẳng rồi họ đập phá cửa, bàn ghế, thiết bị tại các phòng làm việc của UBND xã.

Không dừng lại ở đó, nhóm quá khích còn đánh nhiều cán bộ bị thương. Thông tin từ Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc Đào Xuân Trình ngày 15/8, những cán bộ bị đánh thương tích gồm: Trưởng Công an huyện Can Lộc Trần Văn Sơn; Phó Trưởng Công an huyện Phạm Tài, Nguyễn Vinh Cảnh, Nguyễn Thế Đông- Đội CSĐT, Trần Đức Tú ở Đội An ninh, Nguyễn Văn Thanh Đội CSGT.

Trưởng Ban Dân vận huyện Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng Nông Nghiệp huyện Phan Văn Cường, Chủ tịch xã yên Lộc Nguyễn Huy Quế, Phó Chủ tịch xã Dương Chí Thanh.

Trong đó, bị nặng nhất là Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã Yên Lộc phải nhập viện ĐK Can Lộc cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.

Trước đó, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, ngày 29/6 đối tượng Đặng Văn Công đã thuê máy xúc đào phần đất ở sân bóng cũ thuộc quản lý của UBND xã Yên Lộc. Khi cán bộ xã về yêu cầu dừng việc xâm phạm đất công thì Công đã đánh Phó Chủ tịch xã Dương Chí Thanh bị thương.

Ngày 11/8, Cơ quan Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến ngày 14/8 thì tiến hành bắt giữ để điều tra, xử lý thì xảy ra sự việc người thân quá khích gây rối như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Văn - Duy Tuấn (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN