Hà Nội yêu cầu di dời sư tử đá khỏi di tích

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu di dời hiện vật không phù hợp ra ngoài khuôn viên di tích, cơ quan đơn vị.

Ngày 10/9, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký tại Văn bản gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn về việc di dời hiện vật không phù hợp ra ngoài khuôn viên di tích, cơ quan đơn vị.

Theo UBND Hà Nội, hiện tại một số di tích, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP đang sử dụng hiện vật (sư tử đá, vật phẩm lạ) không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam để trưng bày.

Trước thực trạng này, UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở VTTT & DL, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động không sử dụng hiện vật (sư tử đá, vật phẩm lạ) không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam để trưng bày tại các di tích (đã xếp hạng và chưa xếp hạng), danh thắng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

Trường hợp nếu đang sử dụng, thì vận động tự di dời khỏi khuôn viên trong thời gian nhất định; trường hợp không tự di dời, thì tổ chức di dời theo quy định.

Hà Nội yêu cầu di dời sư tử đá khỏi di tích - 1

Đôi sư tử đá đặt tại một chùa ở Hà Nội.

Các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động không sử dụng hiện vật không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Nếu đã sử dụng trưng bày thì tổ chức di dời hiện vật ra khỏi di tích, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, huyện, thị xã; các phường, xã, thị trấn.

Đồng thời, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, tập trung tại tất cả các di tích (đã được xếp hạng và chưa xếp hạng), phát hiện hiện vật bài trí trong di tích, không có hồ sơ xếp hạng, không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, phải di dời ra khỏi ra ngoài khuôn viên di tích; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo thẩm quyền quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Giám đốc Sở VTTT & DL, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên trước Chủ tịch UBND TP, báo cáo kết quả trước ngày 31/12/2014.

Trước đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ra văn bản yêu cầu không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên, GS.Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam cho rằng, khuyến nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra là đúng. Điều này giúp người dân có ý thức hơn về văn hóa đình chùa. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa cũng không cần thiết phải ra lệnh cấm đoán.

“Văn bản đề nghị không sử dụng biểu tượng, linh vật không phù hợp đưa ra thời điểm này đã quá muộn. Lẽ ra xu hướng sử dụng các linh vật lạ đã được loại bỏ từ lâu. Nhà quản lý văn hóa nên tuyên truyền, khuyến nghị, lý giải để người dân hiểu, loại bỏ xu hướng này”, ông Thịnh cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN