Hà Nội: Một công nhân bị sốt, 500 người phải cách ly

Một công nhân ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị sốt cao đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Lực lượng chức năng cách ly khoảng 500 người tại xã Kiêu Kỵ

Lực lượng chức năng cách ly khoảng 500 người tại xã Kiêu Kỵ

Ngày 2/5, trao đổi với PV, ông Lý Duy Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, huyện đang cách ly khoảng 120 hộ gia đình tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm vì có một trường hợp bị tức ngực, sốt cao nhiều ngày.

"Trường hợp bị sốt này là công nhân. Chúng tôi đã chuyển người này về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm COVID-19", ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, đến nay lực lượng chức năng đã tổ chức cách ly khoảng 500 người sống xung quanh nơi ở của trường hợp trên.

Trước mắt, huyện sẽ cho triển khai cách ly chờ khi nào có kết quả xét nghiệm sẽ có phương án triển khai phù hợp. 

Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 2/5, Việt Nam có 270 ca mắc Covid-19. Trong đó, 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện, Việt Nam còn 51 bệnh nhân đang điều trị Covid-19. Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 2/5, đã 16 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: 69 người tổ bay quốc tế đợi kết quả xét nghiệm Covid-19

Trong việc giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú trên địa bàn, TP.HCM đã lấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN