Hà Nội: Không vào được công viên, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục

Sự kiện: Tin tức COVID-19

"Bỏ ngoài tai" những quy định phòng dịch Covid-19 của TP Hà Nội, nhiều người vẫn đổ ra những nơi công cộng để tập thể dục.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0h ngày 5/5, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh, trong đó có các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo Thành phố.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0h ngày 5/5, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh, trong đó có các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo Thành phố.

Ghi nhận của PV trong sáng 6/5, nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đóng cửa.

Ghi nhận của PV trong sáng 6/5, nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đóng cửa.

Không vào được bên trong, người dân đã chọn biện pháp là đi bộ ở vỉa hè bao quanh công viên Thống Nhất.

Không vào được bên trong, người dân đã chọn biện pháp là đi bộ ở vỉa hè bao quanh công viên Thống Nhất.

Thời điểm hơn 6h sáng, tại khu vực hồ Thiền Quang rất đông người dân tập thể dục.

Thời điểm hơn 6h sáng, tại khu vực hồ Thiền Quang rất đông người dân tập thể dục.

Việc người chạy trước có thể bắn giọt bắn vào người chạy phía sau.

Việc người chạy trước có thể bắn giọt bắn vào người chạy phía sau.

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt, tuần tra liên tục để tuyên truyền, yêu cầu không tập trung đông người.

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt, tuần tra liên tục để tuyên truyền, yêu cầu không tập trung đông người.

Ngay sau khi được nhắc nhở, nhiều người nhanh chóng trở về nhà.

Ngay sau khi được nhắc nhở, nhiều người nhanh chóng trở về nhà.

Tập thể dục, đi dạo là thói quen tốt nâng cao sức khoẻ nhưng trong lúc dịch bệnh như hiện nay, việc tụ tập đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Tập thể dục, đi dạo là thói quen tốt nâng cao sức khoẻ nhưng trong lúc dịch bệnh như hiện nay, việc tụ tập đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm lúc hơn 7h sáng cũng rất đông đúc.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm lúc hơn 7h sáng cũng rất đông đúc.

Nhiều người vẫn "bỏ ngoài tai" những quy định phòng dịch của thành phố.

Nhiều người vẫn "bỏ ngoài tai" những quy định phòng dịch của thành phố.

Nhóm người chơi cầu lông nhưng không đeo khẩu trang, một số đeo khẩu trang nhưng kéo xuống khỏi miệng.

Nhóm người chơi cầu lông nhưng không đeo khẩu trang, một số đeo khẩu trang nhưng kéo xuống khỏi miệng.

Tại Công viên Hòa Bình, lực lượng bảo vệ túc trực 24/24 nhắc nhở người dân không đi vào bên trong tập thể dục.

Tại Công viên Hòa Bình, lực lượng bảo vệ túc trực 24/24 nhắc nhở người dân không đi vào bên trong tập thể dục.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao tại vườn hoa, công viên

Hà Nội tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Biển Ngọc ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN