Hà Nội khẳng định không xây hầm vượt sông Hồng

Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội vừa lên tiếng trước việc một số tờ báo đưa tin về kế hoạch xây dựng hầm vượt sông Hồng trong mấy ngày qua.

Qua đó, người phát ngôn, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành đã phủ định thông tin xây dựng hầm vượt sông Hồng trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Thịnh Thành, căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng có báo cáo thẩm định số 108/BC-BXD, ngày 25/11/2013 trình Thủ tướng Chính phủ về Đồ án Quy hoạch Giao thông - Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch Giao thông - Vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 16 công trình đường bộ, gồm 15 cầu và 1 hầm vượt sông Hồng.

Trước đó, nhiều tờ báo đã đồng loạt đưa tin về kế hoạch xây dựng hầm vượt sông Hồng nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, có điểm đầu xuất phát từ đường Trần Hưng Đạo, vượt sông Hồng qua Long Biên. Thậm chí, có tờ báo còn đưa tin, việc xây hầm vượt qua sông Hồng để… giãn dân phố cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.D (Giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN