Hà Nội bác tên phố Sen Tây Hồ

Hà Nội chính thức có thêm 34 tên đường phố mới, trong đó có tên phố Đặng Thuỳ Trâm và một số tên danh nhân, địa danh tiêu biểu. Tên phố Sen Tây Hồ bị bác bỏ với lý do không phân biệt được điểm khác biệt giữa sen hồ Tây với sen của những địa phương khác.

Đó là nội dung chính của phiên thảo luận HĐND TP Hà Nội kỳ họp thứ 5 khoá XIV. Ngoài ra, HĐND cũng quyết định điều chỉnh độ dài 3 tuyến phố là Phan Đình Giót (quận Hà Đông), Thể Giao (quận Hại Bà Trưng), Việt Hưng (quận Long Biên).

Phiên họp đã kết luận rút 7 tên đường: Quan Hoa, Nguyễn Phúc, Sen Tây Hồ, Hà Trại, Kẻ Vẽ, Kiều Phú, Vũ Đình Tụng.  Tên đường Sen Tây Hồ bị bác bỏ với lý do: “Không phân biệt được điểm khác biệt giữa sen ở Hồ Tây và sen ở địa phương khác như thế nào”.

Phố Đặng Thuỳ Trâm dài 500m, rộng 17,5. Đoạn đường này nằm từ ngõ 477 đường Hoàng Quốc Việt đến điểm giao cắt với phố Nghĩa Tân và phố Phạm Tuấn Tài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN