Gửi quan tài dằn mặt CA: Chỉ xử hành chính?

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho đã trả lại hồ sơ, không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thị Lệ Trinh do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngày 23/10, thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho cho biết: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho đã trả lại hồ sơ, không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thị Lệ Trinh (SN 1973, ngụ Phường 5, TP. Mỹ Tho) do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Cũng theo ông Thanh, CA Mỹ Tho sẽ củng cố hồ sơ đề nghị lần 2; trường hợp vẫn không được phê chuẩn, công an sẽ xử phạt hành chính bà Trinh vì hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 17/9, CA Mỹ Tho đã khởi tố vụ án “đe dọa giết người” này để điều tra.

Vào chiều 16/9, bà Trinh đã đến trại hòm Thiện Phước (phường 2, TP. Mỹ Tho) mua hai quan tài “để làm từ thiện”. Bà này chọn hai quan tài thường dùng để hỏa táng (2,5 triệu đồng/chiếc) và kêu xe ba gác chở tới nhà một địa chỉ tại đường Hồ Văn Nhánh, P.5. Khi chủ xe đưa hòm tới nơi thì mới té ngửa vì đó là nhà của thiếu tá Hồ Văn Phước, công an phường 5.

Sự việc sau đó được công an Mỹ Tho vào cuộc điều tra. Bà Trinh cho rằng thiếu tá Phước cố tình khó dễ việc kinh doanh nhà trọ nên gửi hòm để dằn mặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giao Hòa (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN