Gửi ma túy đến Tòa thánh Vatican bằng bao cao su

Cocaine được nhồi vào bao cao su và gửi từ Nam Mỹ tới bưu điện tòa thánh Vatican.

Ngày 23/3, hải quan Đức công bố thông tin họ đã phát hiện và bắt giữ một gói hàng gửi tới tòa thánh Vatican, trong đó có 14 bao cao su chứa đầy ma túy.

Tờ báo Bild của Đức cho biết kiện hàng chứa 340 gam cocaine trị giá khoảng 60.000 USD này đã bị hải quan phát hiện tại sân bay quốc tế thành phố Leipzig từ hồi tháng Một năm nay, tuy nhiên đến giờ thông tin mới được công bố.

Số ma túy được gửi đi từ một quốc gia Nam Phi này được pha chế thành dạng lỏng và được các đối tượng rót vào nhiều bao cao su rồi giấu trong kiện hàng và gửi đến bưu điện trung tâm ở Vatican.

Gửi ma túy đến Tòa thánh Vatican bằng bao cao su - 1

Giáo hoàng Francis (trái), người phụ trách Tòa thánh Vatican

Tờ Bild dẫn lời một quan chức hải quan Đức cho hay họ đã bàn giao kiện hàng và số ma túy này cho cảnh sát ở Vatican với mục đích giăng bẫy để tóm gọn chủ nhân của kiện hàng khi người này tìm cách đến lấy. Tuy nhiên kiện hàng này vẫn nằm ở bưu điện trung tâm Vatican suốt từ tháng Một tới nay.

Các điều tra viên Đức nhận định rằng chủ của kiện hàng này nhiều khả năng đã nhận được tin mật báo rằng số ma túy đã bị phát hiện nên quyết định “bỏ của chạy lấy người”.

Đức cha Federico Lombardi, người phát ngôn của tòa thánh Vatican cho biết văn phòng Interpol tại Vatican hiện đang hợp tác với cảnh sát Đức để điều tra vụ việc trên.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Đức, cơ quan chủ quản của lực lượng hải quan, đã xác nhận thông tin này, và các công tố viên ở Leipzig sẽ ra thông báo vào ngày hôm nay để cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN