Giẫm đạp ở Bờ Biển Ngà, hơn 60 người chết

Hôm qua, ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ giẫm đạm lên nhau sau buổi bắn pháo hoa mừng năm mới ở thủ đô Abidjan của Bờ Biển Ngà.

Thảm kịch xảy ra vào tối thứ Ba (1/1/2013) khi hàng ngàn người túa ra về sau khi tụ tập tại sân vận động Felix Houphouet Boigny ở quận Plateau của Abidjan để xem bắn pháo hoa.

“Sau buổi diễn, lúc khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương) đám đông tràn ra đại lộ Cộng hòa đã biến thành cảnh hỗn loạn dẫn tới cái chết của hơn 60 người và làm bị thương hơn 200 người”, Đại tá Issa Sako thuộc Sở cảnh sát Abidjan cho biết.

“Phần lớn nạn nhân thiệt mạng ở độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi”, Sako nói trên truyền hình nhà nước Bờ Biển Ngà.  

Giẫm đạp ở Bờ Biển Ngà, hơn 60 người chết - 1

Quần áo và vật dụng của các nạn nhân vương vãi trên vỉa hè sau vụ giẫm đạp ở Abidjan ngày 1/1/2013

Theo ghi nhận của hãng tin AFP, có rất nhiều trẻ em bị thương trong khi kênh truyền hình RTI phát đi hình ảnh về những nạn nhân nằm vô hồn trên mặt đất bên ngoài sân vận động Felix Houphouet Boigny.

Hàng đống giày dép và quần áo bị vứt bỏ cũng được nhìn thấy vương vãi la liệt ở sân vận động, nơi các binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ cùng với các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

“Đây thực sự là một thảm kịch trong ngày đầu năm mới này”, Tổng thống Alassane Ouattara phát biểu tại hiện trường. “Tất cả chúng tôi đều bị sốc”, ông Ouattara nói thêm và cho biết Bờ Biển Ngà sẽ tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân.

Lễ bắn pháo hoa năm nay là sự kiện thứ hai được tổ chức ở thủ đô Abidjan của Bờ Biển Ngà, được xem như biểu tượng đổi mới đất nước dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Ouattara sau cuộc cuộc khủng hoảng hậu bầu cử làm khoảng 3.000 người chết từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2011.

Năm 2009, cũng tại Bờ Biển Ngà, 22 đã bị người chết và hơn 130 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp lên nhau trong trận đấu loại World Cup ở sân vận động Boigny Houphouet khiến Liên đoàn bóng đá nước này bị FIFA phạt hàng chục ngàn đô la.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo AFP, AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN