"Giá xăng tăng, giá vé xe dịp 2/9 không tăng"

Đại diện đơn vị quản lý các bến xe tại Hà Nội cho biết, thời gian qua, giá xăng tăng nhiều lần, nhưng giá vé xe dịp 2/9 sẽ hầu như không thay đổi.

Công ty Bến xe Hà Nội vừa công bố kế hoạch phục vụ tại các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Theo Công ty Bến xe Hà Nội, ngày lễ Quốc khánh năm nay (2/9) trùng với thứ Hai, kỳ nghỉ kéo dài nên lượng khách đi các bến xe liên tỉnh sẽ tăng nhiều. Số khách đi xe sẽ tăng cao vào chiều 30/8, sáng 31/8 (lượt đi) và ngày 2/9 (lượt về).

Doanh nghiệp này cho biết, sẽ tăng cường thêm khoảng 200 lượt xe vào những ngày cao điểm trong đợt nghỉ lễ này. Trong đó, mỗi bến Giáp Bát và Mỹ Đình sẽ tăng khoảng 80 lượt xe.

"Giá xăng tăng, giá vé xe dịp 2/9 không tăng" - 1

Công ty Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường thêm nhiều lượt xe vào dịp 2/9

Đại diện Công ty Bến xe Hà Nội cho hay, dịp Quốc khánh thường có lượng khách đi lại ít nhất so với các đợt nghỉ lễ trong năm như 30/4 hay Tết Nguyên đán. Đây là thời gian học sinh, sinh viên vừa nghỉ hè xong nên nhu ầu về quê không quá nhiều.

Theo đại diện Công ty Bến xe Hà Nội, thời gian qua, xăng dầu tăng giá nhiều lần nhưng giá vé tại các bến xe không tăng nhiều. Kể từ kỳ nghỉ 30/4-1/5 vừa qua đến nay, giá vé xe hầu như không thay đổi.

“Trong bối cảnh điều kiện kinh tế người dân khó khăn, nhu cầu đi lại khá hạn chế. Việc tăng giá vé xe là con dao hai lưỡi.” - Vị đại diện này nói.

Hiện nay, các bến xe thuộc Công ty Bến xe Hà Nội đều đã sử dụng phần mềm kiểm soát xe xuất nhập bến.

Mới đây, ông Nguyễn Tùng Anh, GĐ Công ty Bến xe Hà Nội cũng đã có chỉ đạo các bến xe trên địa bàn, kiên quyết sẽ không cho xuất bến đối với các xe chở quá tải, quá số khách theo quy định hoặc chở hàng lẫn với người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN