Đường phố "ngộp thở" chiều cuối năm 2020, người Sài Gòn hãi hùng "bò" về nhà

Sự kiện: Tin nóng

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2020, nhiều người dân rời Sài Gòn về quê đón năm mới 2021 cùng gia đình hoặc đi du lịch khiến tuyến đường cửa ngõ ra bến xe Miền Đông bị “nghẹt thở”.

16h chiều 31/12, ngày làm việc cuối cùng của năm 2020, hàng ngàn người dân rời TP.HCM để về quê đón năm mới 2021 khiến tuyến đường ra bến xe miền Đông bị ùn tắc khủng khiếp.

16h chiều 31/12, ngày làm việc cuối cùng của năm 2020, hàng ngàn người dân rời TP.HCM để về quê đón năm mới 2021 khiến tuyến đường ra bến xe miền Đông bị ùn tắc khủng khiếp.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng phương tiện nối hàng dài từ cầu vượt thép Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng phương tiện nối hàng dài từ cầu vượt thép Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu.

Các phương tiện như bị “chôn chân” tại chỗ.

Các phương tiện như bị “chôn chân” tại chỗ.

Xe cấp cứu cũng bị kẹt cứng trên đường trong chiều cuối cùng của năm 2020.

Xe cấp cứu cũng bị kẹt cứng trên đường trong chiều cuối cùng của năm 2020.

Ngày cuối cùng của năm 2020, nhiều tuyến đường ở TP.HCM xảy ra ùn tắc nghiêm trọng khiến người dân phải nhích xe từng chút một trên đường.

Ngày cuối cùng của năm 2020, nhiều tuyến đường ở TP.HCM xảy ra ùn tắc nghiêm trọng khiến người dân phải nhích xe từng chút một trên đường.

“Biển người” xếp hàng hướng ra bến xe Miền Đông. Trên đường ra bến xe Miền Đông, lo sợ trễ chuyến, rất nhiều người mang ba lô, hành lý và quà đã xuống khỏi xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” đến bến xe.

“Biển người” xếp hàng hướng ra bến xe Miền Đông. Trên đường ra bến xe Miền Đông, lo sợ trễ chuyến, rất nhiều người mang ba lô, hành lý và quà đã xuống khỏi xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” đến bến xe.

Tại bến xe Miền Đông, rất đông hành khách rời thành phố để về quê và đi du lịch nhân dịp nghỉ Tết dương lịch 2021.

Tại bến xe Miền Đông, rất đông hành khách rời thành phố để về quê và đi du lịch nhân dịp nghỉ Tết dương lịch 2021.

Ghi nhận, tất cả hành khách ở bến xe Miền Đông đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận, tất cả hành khách ở bến xe Miền Đông đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các tuyến về các tỉnh Vũng Tàu, Đà Lạt, Bình Thuận, Ninh Thuận... luôn đông khách. Nhiều hành khách mang hành lý và quà về quê đón năm mới cùng gia đình.

Các tuyến về các tỉnh Vũng Tàu, Đà Lạt, Bình Thuận, Ninh Thuận... luôn đông khách. Nhiều hành khách mang hành lý và quà về quê đón năm mới cùng gia đình.

Người dân ngồi chờ đến giờ xe xuất bến. “Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021, tôi cùng nhóm bạn đi du lịch ở Bình Thuận. Cũng lo sợ kẹt xe chiều cuối năm nên chúng tôi xuất phát trước 1 giờ so với thời gian xe xuất bến nên không bị trễ chuyến xe”, chị Lê Thị Tuyền chia sẻ.

Người dân ngồi chờ đến giờ xe xuất bến. “Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021, tôi cùng nhóm bạn đi du lịch ở Bình Thuận. Cũng lo sợ kẹt xe chiều cuối năm nên chúng tôi xuất phát trước 1 giờ so với thời gian xe xuất bến nên không bị trễ chuyến xe”, chị Lê Thị Tuyền chia sẻ.

  Hành khách ghi lại hình ảnh chiều cuối cùng của năm 2020 tại bến xe Miền Đông.

  Hành khách ghi lại hình ảnh chiều cuối cùng của năm 2020 tại bến xe Miền Đông.

  Bảo vệ bến xe Miền Đông soát vé, đồng thời nhắc nhở hành khách tuân thủ đeo khẩu trang, khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh.

  Bảo vệ bến xe Miền Đông soát vé, đồng thời nhắc nhở hành khách tuân thủ đeo khẩu trang, khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh.

  So với những năm trước, lượng khách đổ về bến xe năm nay khá đông.. “Tết dương lịch năm nay rơi vào thứ 6 nên tôi được nghỉ trọn vẹn 3 ngày. Thời gian nghỉ khá dài nên nhóm bạn trong công ty rủ đi du lịch ở Ninh Thuận chơi. Cả năm nay dịch bệnh không đi đâu được, nay được nghỉ nên chúng tôi tranh thủ đi tham quan”, chị Phạm Thị Thùy Dương (quê Cần Thơ) cho biết.

  So với những năm trước, lượng khách đổ về bến xe năm nay khá đông.. “Tết dương lịch năm nay rơi vào thứ 6 nên tôi được nghỉ trọn vẹn 3 ngày. Thời gian nghỉ khá dài nên nhóm bạn trong công ty rủ đi du lịch ở Ninh Thuận chơi. Cả năm nay dịch bệnh không đi đâu được, nay được nghỉ nên chúng tôi tranh thủ đi tham quan”, chị Phạm Thị Thùy Dương (quê Cần Thơ) cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết đêm giao thừa 2021 trên cả nước ra sao?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa 2021, trong khi Hà Nội đón rét ngọt không mưa thì TP. Hồ Chí Minh cũng được hưởng chút...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN