Dùng xe thang giải cứu bà bầu sinh non trên căn nhà 4 tầng

Sự kiện: Tin ngắn

Sớm chuyển dạ sinh non và không kịp tới bệnh viện, một bà bầu bị mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng ở phố Ngô Văn Sở đã được Cảnh sát PCCC giải cứu và đưa hai mẹ con tới bệnh viện an toàn.

Dùng xe thang giải cứu bà bầu sinh non trên căn nhà 4 tầng - 1

Cảnh sát PCCC dùng xe thang giải cứu bà bầu mặc kẹt trên tầng 4 của ngôi nhà.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 8/1, tại một ngôi nhà trên đường Ngô Văn Sở (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, công an phường Trần Hưng Đạo (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được tin báo một người phụ nữ vừa sinh non tại tầng 4 của ngôi nhà số 17 đường Ngô Văn Sở và cần đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp cận ngôi nhà, công an phường nhận định do cầu thang quá nhỏ không thể đưa 2 mẹ con người phụ nữ xuống được nên đã gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và xe cấp cứu tới hỗ trợ.

Dùng xe thang giải cứu bà bầu sinh non trên căn nhà 4 tầng - 2

Xe cấp cứu có mặt để đưa người phụ nữ cùng bé gái so sinh tới bệnh viện.

Dùng xe thang giải cứu bà bầu sinh non trên căn nhà 4 tầng - 3

Người phụ nữ cùng bé gái mới sinh sau đó được vận chuyển tới bệnh viện an toàn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng xe thang tiếp cận tầng 4 của ngôi nhà và phối hợp với bác sĩ vận chuyển người phụ nữ cùng đứa trẻ xuống đất, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện an toàn.

Theo người nhà của bệnh nhân có mặt tại hiện trường, người phụ nữ tên là Nguyễn Thanh Thủy (SN 1977, Trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tối 8/1, chị Thủy đến chơi nhà người thân tại số nhà 17 phố Ngô Văn Sở thì bất ngờ chuyển dạ và sinh non một bé gái. Rất may các lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời, phối hợp đưa 2 mẹ con chị Thủy tới bệnh viện an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN