Dùng cano đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập do nước lũ

Ngày 13/10, Trại giam số 5 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, do nước lũ tràn vào nên đã tiến hành di chuyển các phạm nhân lên sàn cao.

Dùng cano đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập do nước lũ - 1

Trại giam số 5 vẫn còn ngập nước lũ

Trung tá Trịnh Dũng Tiến - Đội trưởng Đội tham mưu Trại giam số 5 cho biết: " Ngày 10/10, do mực nước sông dâng cao nên phân trại 2 và 3 của Trại giam đã bị nước lũ tràn vào gây cô lập. Để ứng phó với tình hình, chúng tôi đã tiến hành đưa các phạm nhân di chuyển lên sàn cao, tránh tình trạng xấu xảy ra".

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, khu phân trại 2 và 3 vẫn đang bị cô lập. Tại hai phân trại này đang còn 700 phạm nhân và 100 cán bộ. Mỗi ngày, lực lượng Công an phải đặt nấu cơm bên ngoài và dùng cano đưa cơm cho các phạm nhân và cán bộ quản giáo. 

Ngoài ra, nhiều hecta hoa màu như dứa, mía, rau củ quả và một kho thóc trong khu vực của Trại giam đang chìm trong biển nước, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Đây là lần thứ 2 sau sự cố xảy ra cách đây 10 năm.

Cận cảnh vỡ đê ở Chương Mỹ, nhiều khu vực chìm trong biển nước

Một đoạn lớn thuộc tuyến đê Bùi 2 của huyện Chương Mỹ (Tp Hà Nội) bị vỡ khiến hơn 200 nhà dân chìm trong biển nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng (Báo Giao thông)
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN