Đục đầu đạn cối, 1 người bị nát chân tay

Chiều 19/6, bác sĩ Trần Duật- Phó Chủ nhiệm khoa Nội A12, Bệnh viện Quân y 211 cho biết đang tiến hành phẫu thuật cấp cứu đối với bệnh nhân Lê Văn Tâm (SN 1972, cư trú thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai).

Trước đó, lúc 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân Tâm được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc nặng, tụt huyết áp do mất máu quá nhiều, mất hoàn toàn 1/3 cánh tay trái, đa chấn thương ở các bộ phận mặt, tay, chân và gãy nát 2 xương chày ở hai chân.
 
Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 19/6, sau khi nghe tiếng nổ rất lớn ở phía sau vườn nhà, nhiều người chạy đến phát hiện ông Lê Văn Tâm đang nằm bất động bên vũng máu liền đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, có rất nhiều quả đạn cối và vỏ đạn được vứt lăn lóc.

Đục đầu đạn cối, 1 người bị nát chân tay - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nguyên nhân ban đầu được xác định ông Tâm đang đục đầu quả đạn cối để lấy kíp, thuốc nổ thì quả đạn bất ngờ phát nổ. Được biết, ông Tâm làm nghề đánh bắt cá tại khu vực Biển Hồ. Theo Công an xã Biển Hồ, năm 2012 trên địa bàn thôn 3 cũng đã xảy ra một vụ nổ mìn tương tự nhưng rất may đã không gây thiệt hại nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Ngọc (Người Lao Động/Gia Lai Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN